Thể thao >> Thể thao trong nước

Sao Việt kiều muốn lên tuyển vì...tò mò về HLV Park Hang-seo

Tiền vệ Việt kiều Mạc Hồng Quân tiết lộ một trong những lý do anh khát khao lên tuyển Việt Nam là vì...tò mò về cách làm việc của HLV Park Hang-seo.

Tiền vệ Việt kiều Mạc Hồng Quân đã có những chia sẻ thú vị với VTC News về mục tiêu phấn đấu và ước mơ trở lại khoác áo đội tuyển Việt Nam của anh. Cầu thủ của Than Quảng Ninh thừa nhận một trong những lý do khiến anh khao khát lên tuyển trong thời gian tới là vì... tò mò về cách làm việc của HLV Park Hang-seo.

'Rõ ràng ai cũng vậy thôi, khi chưa làm việc, chưa biết một điều gì đấy thì sẽ tò mò. Tôi nghĩ, HLV Park Hang-seo hay HLV nào khác, đã dẫn dắt ĐTQG thì phải rất giỏi. Ông ấy đã làm những việc chưa từng có đối với bóng đá Việt Nam. Chắc chắn ông ấy phải giỏi mới làm được như vậy. Do tôi chưa có dịp làm việc cùng thầy Park nên đương nhiên tôi rất tò mò xem cách làm việc của ông ấy như thế nào', Mạc Hồng Quân nói.

Sao Việt kiều muốn lên tuyển vì...tò mò về HLV Park Hang-seo
Mạc Hồng Quân là một trong nhiều tiền vệ đang chơi cực hay ở V.League 2019. Ảnh: Ngọc Bảo

Sau 17 vòng đấu của V.League 2019, CLB Than Quảng Ninh đang cho thấy họ là một trong những ứng viên cạnh tranh cho ngôi vô địch khi đứng ở vị trí thứ 3 trên BXH V.League 2019, liên tục bám đuổi hai đội dẫn đầu là TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội FC. Sự ổn định trong lối chơi của đội bóng đất mỏ những mùa gần đây có đóng góp không nhỏ từ tiền vệ Mạc Hồng Quân.

Với bàn thắng ghi được trong trận đấu với Hải Phòng hôm 21/7 vừa qua, cầu thủ Việt kiều Séc đã vươn lên top 5 trên danh sách ghi bàn V.League 2019, trở thành cầu thủ nội binh V.League ghi nhiều bàn thắng nhất và hoàn toàn có khả năng cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới mùa giải này. Mạc Hồng Quân cũng được HLV Park Hang-seo để ý, nhưng lại không được triệu tập lên tuyển Việt Nam giai đoạn chuẩn bị dự King's Cup 2019, dẫu vậy, anh vẫn giành sự tôn trọng với quyết định của chiến lược gia người Hàn.

'Tôi nghĩ là một khi đã thi đấu chuyên nghiệp thì cầu thủ nào cũng có khát khao cống hiến cho đội tuyển, trừ những cầu thủ đã giải nghệ hoặc từ giã. Gia đình, bạn bè cũng động viên tôi rất nhiều. Tôi được đào tạo ở môi trường tốt nên về Việt Nam phải cố gắng để không thua thiệt so với đồng nghiệp, cố gắng quay trở lại ĐTQG để những người bên cạnh mình có thể tự hào.

Về việc ai được gọi hay không được gọi là quyết định của HLV. Họ có lý do riêng để gọi cầu thủ này, không gọi cầu thủ kia. Nếu để gọi tất cả cầu thủ có phong độ cao thì có khi mỗi đợt tập trung phải có 50, 60 người', Mạc Hồng Quân nói.

Sau King's Cup 2019, đội tuyển Việt Nam đang có đủ thời gian để tập trung từng đợt ngắn hạn nhằm hướng tới chiến dịch Vòng loại World Cup 2022 diễn ra thuận lợi. Đây sẽ là lúc HLV Park Hang-seo có dịp gọi lên tuyển nhiều gương mặt mới đang chơi nổi bật ở V.League 2019, và khả năng cao tiền vệ Việt kiều Mạc Hồng Quân sẽ có cơ hội trong những lần hội quân tới đây.

Theo Ngọc Bảo (Thethao247.vn/Tinnhanhonline.vn)