Thể thao >> Thể thao quốc tế

Sao trẻ Villarreal hầu tòa vì cáo buộc giết người

Cầu thủ 23 tuổi người Bồ Đào Nha Ruben Semedo của CLB Villarreal vừa phải hầu tòa ở Tây Ban Nha vì cáo buộc giết người.

Sao trẻ Villarreal hầu tòa vì cáo buộc giết người
Semedo hầu tòa vì cáo buộc giết người. Ảnh: EPA

Tòa án ở Lliria (gần Valencia) cũng cáo buộc Semedo các tội danh bắt cóc, cướp của, hành hung và sở hữu vũ khí bất hợp pháp.

Cụ thể, ngày 12-2, một người dân của thành phố Valencia đến trình báo cảnh sát địa phương sau khi bị Semedo bắt và giam giữ tại nhà riêng ở Torre de Conill. Trước đó, nạn nhân này khai đã bị Semedo và 2 người khác dùng súng truy sát trên một con đường ở Valencia.  

Sau khi bắt giam nạn nhân, cầu thủ của Villarreal đã lấy chìa khóa và đến nhà của người này để lấy đi 24.000 euro, một máy tính và nhiều đồ dùng giá trị khác. Cảnh sát Valencia đã tiến hành bắt giữ Semedo hôm thứ ba (ngày 21-2) sau 9 ngày điều tra. Trước đó, cầu thủ trẻ của Villarreal cũng từng nhiều lần bị cảnh sát “sờ gáy” vì những tội danh liên quan tới bạo lực có vũ trang.

Sao trẻ Villarreal hầu tòa vì cáo buộc giết người - 1
Semedo trong màu áo đội U-21 Bồ Đào Nha. Ảnh: GOAL.COM

Người đại diện của Semedo là Catio Balde cho biết, cầu thủ trẻ người Bồ Đào Nha phủ nhận mọi cáo buộc của tòa án trong khi CLB Villarreal cũng đang mở cuộc điều tra về vụ việc này.

Semedo gia nhập Villarreal vào tháng 6-2017 với giá 14 triệu euro từ đội bóng Bồ Đào Nha Sporting Lisbon và được xem là trụ cột trong tương lai của CLB này. Kể từ đầu mùa, Semedo đã ra sân thi đấu 5 lần cho Villarreal và trận đấu cuối cùng anh góp mặt là thất bại 0-2 trước Barca ở Giải vô địch Tây Ban Nha ngày 10-12.

Theo Hoài Dư (Tuổi Trẻ)