Thể thao

Sao trẻ MU hít bóng cười gần sân tập của CLB

Hậu vệ trẻ Brandon Williams vừa bị bắt gặp cảnh hít khí cười trên chiếc xe Mercedes-Benz độ Brabus ở gần sân tập Carrington.

Theo SunSport, vụ Brandon Williams bị bắt gặp hít bóng cười xảy ra gần trung tâm Carrington của MU. Theo đó, hậu vệ 22 tuổi xuất hiện trên chiếc Mercedes-Benz độ Brabus của mình cùng 1 người bạn.

Trong khi người bạn cầm lái thì Brandon Williams say sưa hít bóng cười (N2O). Đây là loại khí thịnh hành với giới trẻ Anh. Nó có thể đem lại cảm giác lâng lâng, hưng phấn trong thời gian ngắn. Tuy nhiênNó làm cho não thiếu oxy gây ảo giác và có thể gây chết người.

Sao trẻ MU hít bóng cười gần sân tập của CLB
Brandon Williams chơi bóng cười trên ô tô

SunSport bình luận về sự kiện này: “Bất cứ ai theo dõi Man Utd và bóng đá đều nhận thấy Brandon Williams ngay lập tức. Thật vô trách nhiệm nếu coi cậu ấy là người của công chúng.

Williams được coi là hình mẫu cho các cầu thủ trẻ và những tài năng ở học viện. Việc hít thứ khí rác rưởi đó một cách tuỳ tiện có thể cản trở tới việc thi đấu của anh ấy trên sân cỏ.

Hành động này có thể cản trở khả năng phát triển sự nghiệp của cậu ấy. Chắc chắn huấn luyện viên của cậu ấy (Ten Hag) không hài lòng nếu thấy hình ảnh này”.

Brandon Williams gây tai tiếng vào thời điểm tương lai tại MU bị đặt trước dấu hỏi lớn. Ở chiến dịch này, hậu vệ người Anh không có cơ hội thi đấu cho Quỷ đỏ.

Mùa giải này, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo MU mới chỉ đá 1 trận trên mọi đấu trường. Lần duy nhất Brandon Williams ra sân là ở trận thắng Burnley tại Carabao Cup và anh cũng chỉ thi đấu đúng 5 phút.

Do chấn thương và không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn nên Brandon Williams bị HLV Ten Hag gạt khỏi kế hoạch. Vì thế, hậu vệ 22 tuổi có thể rời Old Trafford vào hè 2023.

Hợp đồng của Brandon Williams với Man Utd hết hạn vào tháng 6/2024. Hậu vệ người Anh đang nằm trong tầm ngắm của Middlesbrough, đội bóng do HLV Carrick dẫn dắt.

Bảo Ngọc (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/sao-tre-mu-hit-bong-cuoi-gan-san-tap-cua-clb-d158408.html