Thể thao

Sao trẻ Man United lập cột mốc lịch sử, HLV Solskjaer ra lời hứa hẹn

Tiền đạo 17 tuổi Shola Shoretire đã có màn chào sân ở Europa League và HLV Ole Gunnar Solskjaer cho biết sẽ còn nhiều cơ hội nữa.

Shola Shoretire chính thức trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử Man United thi đấu ở cúp châu Âu. Trong trận đấu rạng sáng nay giữa MU và Real Sociedad ở lượt về vòng 1/8 Europa League, cầu thủ 17 tuổi đã được vào sân thay người ở phút 76.

Vào thời điểm này, Shoretire chỉ mới 17 tuổi 23 ngày. Trước đó, cầu thủ trẻ nhất của Quỷ đỏ thi đấu ở cúp châu Âu là cựu tiền đạo Norman Whiteside vào năm 1982, khi đó cầu thủ này ra mắt ở tuổi 17 lẻ 131 ngày.

Sao trẻ Man United lập cột mốc lịch sử, HLV Solskjaer ra lời hứa hẹn

Trước đó, tiền đạo sinh năm 2004 cũng có màn chào sân ở Ngoại hạng Anh trong những phút cuối trận đấu với Newcastle. Shoretire cũng trở thành cầu thủ trẻ thứ hai lịch sử MU ra mắt ở đấu trường này.

Chỉ vào sân những phút cuối trận, Shoretire không để lại dấu ấn nào đáng kể khi kết quả đã an bài. Dù vậy, HLV Solskjaer vẫn có nhiều lời động viên dành cho tài năng trẻ này. 

"Hôm nay, dù chỉ có 15 phút ra sân nhưng đây sẽ là điều vô cùng đáng nhớ đối với Shoretire tại Old Trafford. Có thể cậu ấy sẽ còn thích thú hơn nữa khi có người hâm mộ trên các khán đài, bởi họ mang lại cho các cầu thủ rất nhiều năng lượng. Tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng các CĐV sẽ sớm gặp lại cậu ấy".

Trọng Nguyễn (Nguoiduatin.vn)