Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Sao Ngoại hạng Anh muốn giải nghệ vì vấn nạn phân biệt chủng tộc

Hậu vệ của ĐT Anh và Tottenham, Danny Rose đã nghĩ đến chuyện treo giày vì vấn nạn phân biệt chủng tộc.

Khi ĐT Anh phải làm khách tại Montenegro trong khuôn khổ vòng loại Euro 2020 vào tháng trước, Danny Rose, Raheem Sterling và cả Callum Hudson-Odoi liên tục bị nhóm CĐV chủ nhà thóa mạ phân biệt chủng tộc. Trong đó, Danny Rose đã bị xúc phạm nặng nề khi các CĐV Montenegro nhái tiếng khỉ kêu để chọc tức anh.

Sao Ngoại hạng Anh muốn giải nghệ vì vấn nạn phân biệt chủng tộc
Rose thừa nhận đã tính đến chuyện giải nghệ

Đây không phải là sự việc cá biệt mà xảy ra liên tục trong bóng đá hiện đại và điều này khiến Danny Rose thừa nhận anh đã tính đến chuyện giải nghệ dù mới 29 tuổi. Cụ thể, hậu vệ của Tottenham Hotspur buồn bã chia sẻ:

"Tôi đã chịu đựng đủ rồi. Vào lúc này, tôi chỉ nghĩ trong đầu là mình còn 5 hoặc 6 năm với bóng đá nhưng giờ chỉ muốn nghỉ càng sớm càng tốt. Có quá nhiều thứ liên quan tới chính trị trong bóng đá và thú thật là tôi đã phát ốm rồi".

"Tôi nghĩ rằng những điều đó (phân biệt chủng tộc) sẽ tiếp tục diễn ra. Tôi đã chuẩn bị cho điều đó, và đúng là nó đã xảy ra thật. Nó không hề ảnh hướng đến trận đấu và tôi vẫn ổn. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho điều đó, chúng tôi đã giành chiến thắng và giờ thì cùng chờ đợi một hình phạt nào đó, nếu điều đó xảy ra".

Sao Ngoại hạng Anh muốn giải nghệ vì vấn nạn phân biệt chủng tộc - 1
Anh liên tục bị CĐV Montenegro thóa mạ trong trận đấu thuộc vòng loại Euro 2020

"Tôi đã nói chuyện với HLV Gareth Southgate sau trận đấu. Ông ấy rất tức giận và nói rằng đây là lần đầu tiên ông chứng kiến điều đó và không phải phải làm như thế nào. Ông ấy cũng ủng hộ nếu tôi muốn bỏ trận đấu. Còn tôi thì chỉ muốn giành chiến thắng và rời khỏi sân đấu đó càng nhanh càng tốt" - Danny Rose tâm sự.

Mới đây thì câu chuyện sao trẻ của Juventus là Moise Kean bị CĐV Cagliari kỳ thị cũng làm "dậy sóng" dư luận. Mọi thứ càng trở nên căng thẳng hơn khi đội trưởng Leonardo Bonucci cũng như HLV Max Allegri đều "dại miệng" cho rằng Moise Kean có một phần lỗi trong chuyện này.

DA (SHTT)