Thể thao

Sao Man City khoe đã 'quan hệ với 10.000 phụ nữ' khi thực hiện hành vi hiếp dâm

Một trong những nạn nhân của Benjamin Mendy tố rằng, trong lúc hậu vệ Man City thực hiện hành vi hiếp dâm, anh ta khoe khoang đã ngủ với 10.000 phụ nữ.

Benjamin Mendy bị cáo buộc đã nhốt một cô gái trong phòng ngủ của mình, với cánh cửa sử dụng khóa “cảm ứng vân tay”, ngay trước khi “đẩy nạn nhân lên giường và cưỡng hiếp”. Cầu thủ 28 tuổi này nói với người phụ nữ “dù sao thì cửa cũng đã khóa” khi cô cầu xin rời khỏi phòng, tòa án Chester cho biết hôm thứ Năm.

Nạn nhân - người đầu tiên trong số 7 người đến gặp cảnh sát để tố cáo hậu vệ người Pháp cưỡng hiếp hoặc tấn công tình dục - cho biết Mendy hứa sẽ trả lại điện thoại và cho cô ra ngoài nếu chịu lột đồ, khỏa thân toàn bộ.

Trong một cuộc phỏng vấn bằng video mà cảnh sát cung cấp cho bồi thẩm đoàn tại tòa án Chester Crown, người phụ nữ, khi đó là một giáo viên 24 tuổi, cho biết cô đã gặp Mendy tại Parea, một quán bar ở Alderley Edge - thị trấn giàu có ở Cheshire, vào ngày 11 tháng 10 năm 2020.

Khi quán bar đóng cửa, cô và một số người bạn quay trở lại nhà của Mendy ở Mottram St Andrew gần đó, nơi cô đã chạm mặt cầu thủ của Man City sau khi anh ta nhìn thấy cô sử dụng Snapchat trên điện thoại của mình.

Sao Man City khoe đã 'quan hệ với 10.000 phụ nữ' khi thực hiện hành vi hiếp dâm
Sao Man City Benjamin Mendy ra hầu tòa hôm 15/8. Ảnh: PA

Hậu vệ người Pháp nói rằng cô không thể đưa hình ảnh ngôi nhà của anh ta lên mạng xã hội, vì anh ta đã bị phạt 200.000 bảng do tổ chức tiệc tùng trong thời gian giãn cách. Sau đó, anh ta lấy điện thoại của cô và bắt đầu xem qua các bức ảnh, cô nói, một số trong số đó có tính chất nhạy cảm.

Cô gái sau đó theo chân cầu thủ 28 tuổi lên lầu, vào phòng ngủ được mở khóa bằng vân tay trên màn hình cảm ứng, với mục đích đòi lại điện thoại. Cô khẳng định đã nói rõ rằng mình không quan tâm đến anh ấy. “Tôi đã nói: Tôi không muốn làm tình với bạn. Tôi muốn đi”, cô khai với cảnh sát.

"Sau đó anh ta bắt đầu yêu cầu được xem tôi khỏa thân nhưng tôi từ chối", cô gái cho biết thêm. Nhưng sau đó cô thừa nhận buộc phải trút bỏ xiêm y do ý thức cửa đã bị khóa và không còn lựa chọn nào khác.

Theo bồi thẩm đoàn, cô gái tố cáo đã bị Mendy cưỡng hiếp ba lần trong khoảng 20 phút. Khi người phụ nữ từ chối quan hệ tình dục với Mendy, hậu vệ của Man City nói cô “xấu hổ”. Nhưng sau đó nạn nhân khẳng định trước tòa là đã nói với Mendy rằng: “Tôi không ngại ngùng, tôi chỉ không muốn quan hệ tình dục với anh”. Mendy trả lời: “Không sao đâu, tôi đã quan hệ với 10.000 phụ nữ”.

Sao Man City khoe đã 'quan hệ với 10.000 phụ nữ' khi thực hiện hành vi hiếp dâm - 1
Biệt thự nhà Mendy nơi anh bị tố cáo cưỡng hiếp nhiều phụ nữ. Ảnh: Mercury Press

Ngoài vụ việc nói trên, Mendy còn bị cáo buộc đã cưỡng hiếp 3 phụ nữ - một người 22 tuổi và hai người 19 tuổi. Tất cả xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 23/7 đến 24/7 khi những người có liên quan tham gia một bữa tiệc hồ bơi, một chuyến đi đến hộp đêm và một bữa tiệc tại biệt thự của Mendy.

Mendy phủ nhận mọi cáo buộc chống lại anh ta. Phiên tòa vẫn đang được diễn ra.

Benjamin Mendy bị bắt tháng 8 năm ngoái sau khi cảnh sát nhận được ba đơn tố cáo anh tấn công tình dục phụ nữ. Ngôi sao người Pháp ngồi tù 134 ngày, mới được bảo lãnh tại ngoại hồi tháng Một. Sau khi Mendy bị bắt, CLB Man City ra thông báo treo giò hậu vệ trái để phục vụ điều tra.

Trước đó, Man City bỏ ra đến 52 triệu bảng để chiêu mộ hậu vệ người Pháp từ Monaco vào tháng 7/2017.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/sao-man-city-khoe-da-quan-he-voi-10000-phu-nu-khi-thuc-hien-hanh-vi-hiep-dam-tintuc837428