Thể thao

Sao Atletico lập công, Bỉ tránh khỏi thất bại trước Hà Lan

Nhờ bàn thắng của cầu thủ chạy cánh Yannick Ferreira Carrasco ở thời điểm cuối trận, Bỉ đã tránh khỏi thất bại trong trận giao hữu với đội chủ nhà Hà Lan tại Amsterdam.

Nhờ bàn thắng của cầu thủ chạy cánh Yannick Ferreira Carrasco ở thời điểm cuối trận, Bỉ đã tránh khỏi thất bại trong trận giao hữu với đội chủ nhà Hà Lan tại Amsterdam.
 
Sao Atletico lập công, Bỉ tránh khỏi thất bại trước Hà Lan
 
Bỉ: Carrasco (82')
 
Video Hà Lan  1-1 Bỉ.
 
Trong 6 lần đối đầu với Bỉ kể từ năm 1998 tới nay, Hà Lan chưa biết mùi chiến thắng (hòa 4, thua 2). Ở màn tái ngộ tại Amsterdam, kịch bản cũ tiếp tục tái diễn với Hà Lan khi họ bị đội bóng hàng xóm cầm hòa với tỷ số 1-1.
 
Trở lại với những diễn biến chính của trận đấu, Hà Lan khởi đầu hưng phấn nhưng Bỉ cũng tạo được thế trận sòng phẳng với đội chủ nhà. Thậm chí, số cơ hội mà đội khách tạo ra trong hiệp 1 còn nhỉnh hơn. Trong đó, nguy hiểm nhất là cú đánh đầu cận thành của Dries Mertens ở phút 28 nhưng bóng lại đi vọt xà trong gang tấc.
 
ĐT Bỉ với những ngôi sao tấn công như Carrasco, De Bruyne và đặc biệt là Hazard liên tiếp đặt khung thành của Stekelenburg vào tình trạng nguy hiểm. Nhưng khi tấn công nhiều không thể ghi bàn, Bỉ đã phải trả giá ở phút 38 do trung vệ Vertonghen phạm lỗi với Jeremain Lens trong vòng cấm.
 
Trên chấm 11m, tiền vệ Davy Klaasen đã bình tĩnh dứt điểm hạ gục Simon Mignolet, đưa Hà Lan vượt lên dẫn trước 1-0. Tuy vậy, đây cũng là tình huống đáng chú ý duy nhất của "Cơn lốc Da Cam" ở hiệp thi đấu đầu tiên.
 
Niềm vui của các cầu thủ Hà Lan sau bàn mở tỷ số
Niềm vui của các cầu thủ Hà Lan sau bàn mở tỷ số
 
Bước sang hiệp 2, Bỉ đẩy cao đội hình và gia tăng sức ép. Nhưng trong một ngày thi đấu không thực sự tốt, các chân sút của HLV Roberto Martinez đã phung phí quá nhiều cơ hội.
 
Pha bỏ lỡ đáng tiếc nhất thuộc về Lukaku khi anh đệm bóng vọt xà trong thế đối mặt khung thành đã bỏ trống của Hà Lan ở phút 78. Khi CĐV Hà Lan đã nghĩ về chiến thắng cho đoàn quân của HLV Danny Blind thì Bỉ bất ngờ có được bàn san bằng cách biệt.
 
Phút 82, Yannick Carrasco dứt điểm quyết đoán, bóng chạm người hậu vệ Hà Lan đổi hướng làm bó tay Stekelenburg gỡ hòa cho ĐT Bỉ. 1-1 cũng là tỷ số cuối cùng của trận giao hữu này.
 
Sau đây 4 ngày, cả 2 đội sẽ tiếp tục thi đấu tại vòng loại World Cup 2018khu vực châu Âu. Trong khi Hà Lan sẽ gặp Luxembourg thì Bỉ đối đầu với Estonia.
 
Ở trận giao hữu còn lại, đội chủ nhà Hy Lạp bất ngờ bại trận 0-1 trước đối thủ được đánh giá yếu hơn là Belarus. Cầu thủ đã ghi bàn duy nhất để mang về chiến thắng cho Belarus là Palitsevich ở phút 14.
 
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
 
Hà Lan: Stekelenburg, Veltman, Bruma, van Dijk, Blind, Schaars (Clasie 46’), Wijnaldum (Ramselaar 89’), Sneijder (Vilhena 75’), Klaassen (Brenet 46’), Lens (Depay 67’), Janssen (Dost 46’).
 
Bỉ: Mignolet, Kabasele, Ciman, Vertonghen, Meunier (Foket 46’), Defour (Tielemans 85’), Witsel, Ferreira, Carrasco, De Bruyne (Thorgan Hazard 64’), Mertens (Lukaku 64’), Eden Hazard.
 
Theo Hồng Duy (Bongdaplus.vn)