Thể thao >> Thể thao quốc tế

Sane và Sterling lập công, Man City thắng hủy diệt tại Hong Kong

Nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh có chiến thắng dễ dàng 6-1 trước đối thủ yếu hơn rất nhiều là Kitchee (Hong Kong).

HLV Pep Guardiola tung vào sân đội hình cực mạnh khi hàng loạt "sao hạng A" như David Silva, Kevin De Bruyne, Leroy Sane, Bernardo Silva hay Raheem Sterling đều được xếp chính. Với đội hình như vậy, Man City hoàn toàn làm chủ thế trận và sớm tìm được bàn thắng. 

Sane và Sterling lập công, Man City thắng hủy diệt tại Hong Kong

Phút 13, David Silva có pha bấm bóng kỹ thuật khai thông thế bế tắc. Phút 40, Raheem Sterling cướp bóng từ hàng thủ Kitchee rồi kiến tạo cho Leroy Sane dứt điểm vào góc gần, nhân đôi cách biệt. Đúng 3 phút sau, đích thân Sterling đã tự điền tên mình lên bảng điện tử sau pha đệm lòng vào góc cao chuẩn xác.

Bước sang hiệp 2, thế trận cũng không có nhiều thay đổi khi Man City vẫn là đội thi đấu chủ động hơn. Nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh còn tìm thêm được 3 bàn thắng nữa lần lượt do công của Leroy Sane, Nabil Touaizi (tiền vệ 18 tuổi) và Iker Pozo (tiền vệ 19 tuổi).

Những nỗ lực của chủ nhà Kitchee chỉ giúp họ có được 1 bàn thắng duy nhất của Tsz-Chun Law ở phút 85. Chung cuộc, Man City có chiến thắng dễ dàng 6-1. Đối thủ giao hữu tiếp theo của thầy trò HLV Pep Guardiola sẽ là CLB Yokohama F.Marinos, trong trận đấu diễn ra tại Nhật Bản ngày 27/7.

VIDEO: Tổng hợp diễn biến trận đấu

Đội hình xuất phát của Man City: Bravo, Walker, Stones, Laporte, Angelino, Gundogan, Silva (C), De Bruyne, Sane, Bernardo, Sterling.

Ghi bàn: D.Silva (13'), Sane (40', 53'), Sterling (43'), Touaizi (80'), Pozo (89')

Duy Anh (SHTT)