Thể thao >> Thể thao quốc tế

Sanchez nổ súng, Chile vùi dập Nhật Bản không thương tiếc ngày ra quân

Nhà đương kim vô địch đã có chiến thắng tưng bừng 4-0 trước đội khách mời Nhật Bản trong ngày ra quân tại Copa America 2019.

ĐT Nhật Bản mang tới Copa America lần này tới 17 cầu thủ chưa từng khoác áo ĐTQG. Trong ngày ra quân, đại diện của châu Á cũng tung vào sân đội hình cực kỳ trẻ trung, trong đó nổi bật nhất là Takefusa Kubo - cầu thủ 18 tuổi được mệnh danh là "Messi Nhật Bản" và vừa chuyển đến Real Madrid.

Một Samurai trẻ trung đã có khởi đầu đầy hứng khởi và đã tạo được những cơ hội của riêng mình. Tuy nhiên, như thế là chưa đủ để cho Nhật Bản có được bàn thắng. 

Sanchez nổ súng, Chile vùi dập Nhật Bản không thương tiếc ngày ra quân

Ngược lại, sau quãng thời gian đầu nhập cuộc không tốt, ĐT Chile đã dần lấy lại nhịp điệu khi thời gian hiệp một trôi qua một nửa và điều gì đến cũng đã phải đến. Phút 41, Charles Aránguiz đá phạt góc hoàn hảo để Erick Pulgar - cầu thủ đang khoác áo Bologna bật cao đánh đầu hiểm hóc, mở tỷ số trận đấu.

Có được bàn mở tỷ số, nhà đương kim vô địch thi đấu thoải mái trong hiệp 2 và họ dễ dàng tìm thêm được 3 bàn thắng do công của Alexis Sanchez cùng cú đúp của Eduardo Vargas.

Sanchez nổ súng, Chile vùi dập Nhật Bản không thương tiếc ngày ra quân - 1

Chung cuộc, ĐT Chile thắng tưng bừng 4-0 và có màn ra quân không thể hoàn hảo hơn tại Copa America 2019. Còn với cá nhân Sanchez, bàn thắng ghi được trong trận này phần nào giúp anh tìm lại cảm hứng sau mùa giải ảm đạm cùng MU.

VIDEO: Tổng hợp diễn biến trận đấu

Đội hình thi đấu của 2 đội:

Nhật Bản: Osako, N.Ueda, Nakayama, Tomiyasu, Sugioka, Shibasaki, Nakajima (Abe 66'), Hara, Kubo, Maeda (Miyoshi 66'), A. Ueda (Okazaki 79').

Chile: Arias, Isla, Medel, Maripan, Vidal (Hernandez 78'), Fuenzalida (Opazo 80'), Aránguiz, Beausejour, Pulgar, Sanchez (Fernandez 87'), Vargas.

Ghi bàn: Pulgar (41'), Vargas (54', 83'), Sanchez (82')

Duy Anh (SHTT)