Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Salah tiếp tục mang hung tin cho Liverpool

Do xét nghiệm lần hai vẫn dương tính với nCoV, Mohamed Salah chắc chắn bỏ lỡ trận đấu với Leicester cuối tuần này và thêm 2 trận sau đó của Liverpool.

Ngày 13/11, Liên đoàn bóng đá Ai Cập (EFA) đã thông báo về việc Mohamed Salah đã có kết quả xét nghiệm dương tính với coronavirus.

Salah tiếp tục mang hung tin cho Liverpool
Salah được xét nghiệm Covid-19 lần hai và kết quả vẫn chưa thay đổi

Người phát ngôn của Bộ Y tế Ai Cập sau đó cũng xác nhận, ngôi sao chạy cánh 28 tuổi có thể trở lại Liverpool ngay trong tuần này nếu có xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 vào thứ 4.

NHM Lữ đoàn đỏ hy vọng Mohamed Salah có thể góp mặt ở trận Liverpool đại chiến Leicester tại Ngoại hạng Anh diễn ra vào cuối tuần này. Tuy nhiên, điều đó đã không diễn ra.

Cụ thể, LĐBĐ Ai Cập xác nhận Salah đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 lần thứ 2. Theo quy định của Ngoại hạng Anh, cầu thủ phải trải qua ít nhất 10 ngày cách ly từ khi dương tính cho đến khi có thể trở lại tập luyện hoặc thi đấu.

Và với kết quả mới nhận, Salah sẽ vắng mặt trong ba trận sắp tới của Liverpool, gặp Leicester City, Brighton ở Ngoại hạng Anh và Atalanta tại Champions League. Cầu thủ người Ai Cập chỉ có thể trở lại sớm nhất trong trận gặp Ajax ngày 1/12.

Salah tiếp tục mang hung tin cho Liverpool - 1
Salah bị nghi nhiễm bệnh khi tham gia đám cưới em trai ruột tại Cairo

Rất nhiều ngôi sao tại Ngoại hạng Anh đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, phần lớn không có triệu chứng. Tuy nhiên, Mohamed Salah không may gặp phải một số triệu chứng nhỏ của bệnh.

Tiết lộ với hãng tin AP, Mohamed Abou Elela - bác sỹ ĐT Ai Cập đã cập nhật tình hình: "Salah là một trường hợp nhẹ, không có các triệu chứng nghiêm trọng. Cậu ấy phải tự cách ly ở Ai Cập cho đến khi kết quả xét nghiệm âm tính và sau đó, tất nhiên có thể quay lại thi đấu".

"Mối quan tâm từ các nhà chức trách Ai Cập là vì Salah tại Ai Cập là rất đặc biệt. Mọi người ở đội tuyển đều muốn giúp đỡ và làm bất cứ điều gì mà đất nước có thể làm".

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)