Thể thao

Sài Gòn FC đại tu con tàu ‘rách nát’ bằng bản hợp đồng mang tên Diakate

Hôm qua (8/4), Sài Gòn FC đã chính thức sở hữu chữ ký của trung vệ Diakate, vốn từng khoác áo CLB TP.HCM. Trong bối cảnh hiện tại, cầu thủ Senegal xứng đáng được xem là bản hợp đồng “bom tấn” đội bóng Sài thành.

8 vòng đấu có 6 điểm, ghi 2 bàn thắng nhưng để thủng lưới đến 10 bàn, đấy là những thông số của Sài Gòn FC tính cho đến thời điểm này. Nhìn vào những con số trên, có thể gói gọn Sài Gòn FC như thế này: Công cùn còn thủ tồi. Nên nhớ, cả mùa giải 2020, đội bóng do HLV Vũ Tiến Thành dẫn dắt chỉ để thua 19 bàn sau 20 trận.

Rõ ràng, HLV Phùng Thanh Phương và các cộng sự buộc phải thay đổi và họ cần một cầu thủ có đẳng cấp thay vì chờ đợi cả vào Thiago Santos. Pape Diakate đang trong chuỗi ngày phải xin “tập ké” tại CLB TP.HCM và anh khó có thể khước từ khi Sài Gòn FC trao cho mình một cơ hội quý giá. Nói một cách vui vẻ, Diakate đến với Sài Gòn FC là vì ta cần nhau.

Sài Gòn FC đại tu con tàu ‘rách nát’ bằng bản hợp đồng mang tên Diakate
Sài Gòn FC buộc phải đổi thay nếu không muốn "chết chìm" ở đáy bảng

Cũng nói thêm, Diakite đã bị CLB TP.HCM loại khỏi danh sách ngay trước thời hạn chốt ngoại binh cho giai đoạn 1 để thay bằng tiền đạo Junior Barros. Cầu thủ từng được HLV Chung Hae Soung ví như “không thể thay thế” đã bị sốc và anh không hiểu tại sao mình lại bị bỏ rơi.

Cho đến nay, “bộ tứ siêu đẳng” trên hàng tấn công gồm Junior Barros Dario, Joao Paulo và Lee Nguyễn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng. Cũng không ngoại trừ, trong số 3 cầu thủ Brazil sẽ có kẻ phải ra đi trong thời gian tới.

"Thật không may, tôi rất buồn và thất vọng khi phải thông báo với mọi người rằng kể từ hôm nay thì tôi đã chính thức rời khỏi CLB TP.HCM… Tôi không phải là người tiêu cực và thích chỉ trích, lý do đơn giản để tôi rời TP.HCM là vì tôi đã không còn nằm trong kế hoạch của HLV trưởng nên tôi chấp nhận quyết định này. Và xin chúc câu lạc bộ gặp nhiều may mắn.

Tương lai luôn là điều bí ẩn. Và biết đâu tôi lại được chơi trước NHM Việt Nam một lần nữa. Còn bây giờ tôi chỉ biết nói cám ơn và chào tạm biệt các bạn", Diakite viết trên trang cá nhân của mình.

Theo điều lệ, kể từ ngày 26/4 đến ngày 23/5/2021, hệ thống chuyển nhượng quốc tế (TMS) sẽ được mở để tất cả các CLB V.League và hạng Nhất thực hiện yêu cầu cấp ITC đối với cầu thủ nước ngoài hoặc cầu thủ quốc tịch Việt Nam đã đăng ký với Liên đoàn bóng đá quốc gia khác trước khi đăng ký thi đấu cho CLB tại giai đoạn tiếp theo của mùa giải 2021. Như vậy, Diakate có cơ hội thi đấu cho Sài Gòn khi đã hoàn thành mọi thủ tục như đã quy định.

Theo Đức Nguyễn (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/v-league/sai-gon-fc-dai-tu-con-tau-nat-bang-ban-hop-dong-bom-tan-mang-ten-diakate-3284642104.html