Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Ryan Giggs: "Van Gaal nói rằng tôi sẽ là HLV M.U sau khi ông ấy hết hợp đồng"

Ryan Giggs tiết lộ rằng Louis van Gaal đã nói với phó chủ tịch điều hành của M.U, Ed Woodward rằng Giggs nên tiếp quản khi HLV người Hà Lan kết thúc hợp đồng tại Old Trafford.

Giggs từng là trợ lý cho HLV Van Gaal tại M.U trong giai đoạn từ 2014-16. Chiến lược gia người Hà Lan ký hợp đồng dẫn dắt trong 3 năm, song đã sớm bị sa thải ngay khi mùa giải 2015/16 kết thúc sau khi không giúp Quỷ đỏ lọt top 4.

Trong buổi trả lời phỏng vấn tờ Guardian mới đây, huyền thoại người xứ Wales tiết lộ rằng chính Louis Van Gaal đã tiến cử mình với BLĐ M.U cho vị trí HLV sau khi hợp đồng 3 năm kết thúc.

Ryan Giggs: "Van Gaal nói rằng tôi sẽ là HLV M.U sau khi ông ấy hết hợp đồng"
Giggs là cánh tay phải của Van Gaal khi cùng làm việc tại M.U

"Chính Louis van Gaal đã nói điều đó. Bạn biết Louis thế nào rồi. Ông nói với Ed Woodward: 'Tôi sẽ là HLV trong 3 năm và sau đó Ryan sẽ tiếp quản.'"

"Louis là như vậy. Không ai khác hứa hẹn với tôi bất kì điều gì. Tôi không nghĩ mình đã sẵn sàng cho công tác huấn luyện sau khi giải nghệ, nhưng sau khi làm việc với Louis, tôi cảm thấy mình tự tin hơn bao giờ hết", Giggs chia sẻ.

"Tôi biết ông ấy không đáp ứng được kì vọng của BLĐ cũng như người hâm mộ đội bóng, song với tôi Louis vẫn giống như một người thầy. Tôi học hỏi được rất nhiều từ ông ấy".

Giggs từng giành 13 danh hiệu Ngoại hạng Anh cùng 2 chức vô địch Champions League trong màu áo M.U. 2 năm sau khi rời Old Trafford, cựu tiền vệ này đã được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐT xứ Wales vào năm 2018, thay Coleman.

Bảo Linh (SHTT)