Thể thao >> Thể thao quốc tế

Rùng mình với tình huống đạp thẳng vào đấu gối đối phương của cựu thủ quân ĐT Indonesia

Tiền đạo Boaz Solossa của Persipura Jayapura, người từng đeo băng đội trưởng tuyển Indonesia, đã có pha bỏ bóng đạp thẳng vào đầu gối đối phương tại Indonesia Liga 1.

Tình huống diễn ra ở phút 66 trận đấu giữa Persipura và PSM thuộc giải Indonesia Liga 1 kết thúc cách đây ít ngày. Thời điểm đó, hậu vệ Aaron Evans của PSM đang giữ bóng bên phần sân nhà. Lập tức, Boaz Solossa áp sát và thực hiện cú tắc bóng, hướng thẳng về đầu gối của người đồng nghiệp.

Rất may, Aaron Evans không gặp chấn thương nặng dù pha vào bóng của Boaz Solossa đầy tính triệt hạ. Một điều khiến người hâm mộ PSM và Evans giận dữ nữa là trọng tài chỉ rút thẻ vàng với Boaz ở tình huống này, thay vì phải rút thẻ đỏ trực tiếp.

Pha vào bóng kinh hoàng của Boaz Solossa

"Ai đó giải thích cho tôi làm thế nào mà trọng tài lại không trao thẻ đỏ trong tình huống này? Các trọng tài ở Indonesia thực sự cần phải để mắt đến các cầu thủ trên sân. Sự an toàn của các chân sút ở Indonesia nằm ở đâu? Hoàn toàn không có sự bảo vệ nào đối với các cầu thủ".

"Tôi rất may mắn khi thoát khỏi pha bóng này và vẫn có thể đi lại. Cầu thủ đối phương chỉ nhận được một thẻ vàng cho tình huống này. Tôi sẵn sàng chơi lăn xả và áp sát nhưng pha bóng này thật lố bịch và thiếu chuyên nghiệp" - Evans bức xúc bày tỏ sau trận.

Về phần mình, Boaz cũng đã lên tiếng xin lỗi Evans: "Những gì tôi đã làm là sai trái và nguy hiểm. Từ tận đáy lòng, cá nhân tôi đã xin lỗi Evans trực tiếp" - tuyển thủ kỳ cựu người Indonesia viết trên MXH. Anh cũng gửi lời xin lỗi những CĐV, ban lãnh đạo và đội ngũ huấn luyện của PSM.

Duy Anh (SHTT)