Thể thao

Rooney: "Tôi vẫn muốn cống hiến nhiều hơn nữa"

Dù chưa thể trở lại thi đấu do chấn thương, tiền đạo đội trưởng khẳng định vẫn muốn tiếp tục cống hiến cho cả “Quỷ đỏ” và ĐT Anh.

Dù chưa thể trở lại thi đấu do chấn thương, tiền đạo đội trưởng khẳng định vẫn muốn tiếp tục cống hiến cho cả “Quỷ đỏ” và ĐT Anh.
Sau chấn thương dây chăng gặp phải hồi tháng Hai, Rooney vẫn chưa thể chơi bóng trở lại. “Gã Shreck” cũng phải ngồi ngoài chứng kiến sự tỏa sáng của Harry Kane và Jamie Vardy trong hai trận giao hữu giữa ĐT Anh với Đức và Hà Lan diễn ra tuần trước.

Tuy nhiên, HLV ĐT Anh – Roy Hodgson mới đây cho biết chân sút hàng đầu trong lịch sử bóng đá nước nhà sẽ sớm quay lại sân cỏ ngay khi chấn thương bình phục và bản thân Rooney cũng tin như thế.


“Tôi cảm thấy mình vẫn còn có thể chơi bóng vài năm nữa. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng và ưu tiên hàng đầu là giúp đội bóng đạt được nhiều thành công thông qua việc ghi nhiều bàn thắng”, Rooney phát biểu.

Đội trưởng tuyển Anh đồng thời cũng cho biết 2 năm qua anh giữ được phong độ cao trong màu áo ĐTQG và việc phá vỡ kỷ lục ghi bàn tồn tại suốt 40 năm của huyền thoại Bobby Charlton thực sự rất có ý nghĩa với bản thân.

Với 109 lần khoác áo ĐTQG, Rooney được đánh giá là cầu thủ nhiều kinh nghiệm nhất. Dẫu vậy, “Gã Shreck” không cho rằng điều này sẽ là lợi thế cho “Tam sư” khi Anh tham dự Euro 2016 tại Pháp vào hè này.

“Với tư cách là đội trưởng, tôi luôn muốn các cầu thủ có mối liên kết chặt chẽ và tôi cảm thấy họ đã làm điều đó. Chênh lệch độ tuổi giữa các cầu thủ cũng không quá lớn và họ đều cảm thấy rất phấn khích trước giải đấu. Đây là dấu hiệu tốt”, tiền đạo đội trưởng chia sẻ.

Theo Vấn Thiên (Hanoimoi.com.vn)