Thể thao >> Thể thao quốc tế

Rooney gây tranh cãi khi đeo băng đội trưởng ở trận cầu chia tay ĐT Anh

Cây ghi bàn vĩ đại nhất trong lịch sử ĐT Anh sẽ ra sân và đeo băng đội trưởng trong trận đấu chia tay gặp ĐT Mỹ vào rạng sáng ngày mai.

Lần cuối cùng Rooney khoác áo đội tuyển Anh là ở trận đấu gặp Scotland trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018, trước khi cựu tiền đạo của CLB MU tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Bởi vậy việc cầu thủ này có tên trong danh sách triệu tập của HLV Southgate cho trận giao hữu với Mỹ tới đây khiến cho không ít người cảm thấy bất ngờ.

Theo như lý giải của LĐBĐ Anh, do Rooney chưa có cơ hội chính thức nói lời chia tay với các CĐV của Tam sư nên FA quyết định triệu tập anh ở lần tập trung này. Đó sẽ là trận thứ 120 và cũng là cuối cùng của "Gã Shrek" trong màu áo trắng quen thuộc.

Rooney gây tranh cãi khi đeo băng đội trưởng ở trận cầu chia tay ĐT Anh

Việc tổ chức trận cầu tri ân cho một huyền thoại và còn là cây làm bàn xuất sắc nhất trong lịch sử với 53 bàn thắng vốn là điều nên làm. Nhưng điều này vẫn đang gây không ít tranh cãi cả cho giới chuyên môn cũng như giới CĐV. Tại sao lại phải chia tay Wayne Rooney, khi chính anh đã chia tay ĐTQG cách đây những 15 tháng?

Dù sao thì quyết định cũng đã được đưa ra, và một bộ phận không nhỏ NHM đội tuyển Anh đang rất háo hức một lần nữa được chứng kiến những bước chạy của cầu thủ từng lập kỷ lục là tuyển thủ Anh trẻ nhất trong lịch sử (17 tuổi 111 ngày).

Bên cạnh đó, trận giao hữu cũng nhằm gây quỹ cho một Quỹ từ thiện vì trẻ em mà cựu ngôi sao MU sáng lập. Chia sẻ với báo giới, Rooney cho biết anh cảm thấy hạnh phúc và sẽ nỗ lực hết mình trong lần cuối cùng được thi đấu dưới màu áo của Tam Sư.

Trước thông tin mình sẽ được HLV Southgate trao cho chiếc áo số 10 chiếc băng đội trưởng, tiền đạo hiện đang chơi ở giải MLS khẳng định, anh tuân thủ sự chỉ đạo của BLĐ đội bóng và không quan trọng sẽ ra sân với số áo nào và có được đeo băng đội trưởng hay không.

Bảo Linh (SHTT)