Thể thao >> Vòng chung kết EURO 2020

Ronaldo và Pogba có thể bị phạt nặng vì gạt bỏ sản phẩm của nhà tài trợ

Nhà tư vấn kinh doanh thể thao đến từ Mỹ, Carlos Canto chia sẻ rằng nếu ở Mỹ, Cristiano Ronaldo và Paul Pogba sẽ bị phạt nặngngay lập tức, nếu động chạm đến nhà tài trợ như ở Euro 2020.

VIDEO: Ronaldo gạt bỏ 2 chai nước có ga

Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm từ trước khi đá trận mở màn Euro 2020 gặp Hungary. Ở buổi họp báo hôm 14/6, thủ quân tuyển Bồ Đào Nha đã gạt bỏ hai chai Coca, nhà tài trợ của Euro 2020, ra xa khuất tầm nhìn.

Sau đó, Ronaldo còn giơ cao chai nước lọc cũng đã được chuẩn bị trên bàn, và nói to: "Hãy uống nước lọc". Hành động này của Ronaldo khiến vốn hóa Coca-Cola từ mức 242 tỷ USD giảm xuống còn 238 tỷ USD – cú rơi tới 1,6%. Tờ Marca nhận định rằng việc Coca-Cola mất mát 4 tỷ USD vốn hóa chỉ vì hành động của CR7 là "không thể tin được".

Hôm qua 16/6, ở buổi họp báo sau trận Italia gặp Thụy Sĩ, Manuel Locatelli có hành động tương tự Ronaldo, khi bỏ hai chai Coca-Cola sang một bên rồi ngồi xuống chờ những câu hỏi từ phóng viên. Trước đó một ngày, Paul Pogba cũng thẳng thừng loại bỏ chai bia trong buổi họp báo sau trận thắng 1-0 trước Đức. Pogba là người theo đạo Hồi vốn cấm kỵ đồ uống có cồn.

Ronaldo và Pogba có thể bị phạt nặng vì gạt bỏ sản phẩm của nhà tài trợ
Locatelli gạt bỏ 2 chai Coca-Cola

Theo ​​Cinto Arjam, chủ sở hữu của CA Sports Marketing có trụ sở tại Barcelona (Tây Ban Nha), khẳng định Ronaldo và Pogba sẽ bị phạt nặng nếu ở Mỹ. Ông nhấn mạnh: "Nếu chuyện này xảy ra ở Mỹ, Ronaldo và Pogba sẽ không thể ngồi yên. Nếu điều như này xảy ra ở NFL (giải Bóng bầu dục Quốc gia) và NBA (giải bóng rổ Nhà nghề Mỹ), cầu thủ sẽ bị trừng phạt. Những giải đấu này có chế tài kỷ luật rất nghiêm khắc, các vận động viên không thể làm chuyện như vậy. Có 3 bên liên quan gồm: Coca Cola, Cristiano Ronaldo và UEFA".

Ông Arjam cũng cho rằng, hành động của Ronalo hay Pogba có thể tạo tiền lệ xấu. "Vấn đề là nếu Ronaldo thực hiện điều đó và không có chuyện gì xảy ra, tại sao Antoine Griezmann hoặc Sergio Busquets lại không làm điều tương tự? Mặc dù Ronaldo hay Pogba gửi đi những thông điệp tốt nhưng thực tế khi góp mặt cùng đội tuyển thi đấu trong các giải như EURO, họ phải tuân thủ các nguyên tắc. Các đội bóng phải thực hiện những cam kết với nhà tài trợ", ông nói.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)