Thể thao

Ronaldo và những cầu thủ 'đỏng đảnh' nổi tiếng nhất Premier League

Tiền đạo Cristiano Ronaldo mới đây đã gây chú ý khi công khai bày tỏ mong muốn được rời Man United để chuyển đi nơi khác. Anh tập trung muộn và không tham dự hàng loạt trận giao hữu của MU trước thêm mùa giải mới. Trước Ronaldo, một số cầu thủ như Berbatov hay Tevez cũng không ngần ngại gây sức ép với đội bóng chủ quản để được thay đổi CLB.

#1 PIERRE VAN HOOIJDONK

Cựu tiền đạo Pierre van Hooijdonk từng góp công lớn giúp Nottingham Forest lên chơi ở Premier League với chiến tích ghi tới 34 bàn/47 trận ở mùa 1997/98. Không phải là thuyền trưởng đội bóng, nhưng anh rất hay tranh cãi với HLV Dave Bassett về cách bố trí đội hình.

Pierre van Hooijdonk từng ghi 34 bàn ở mùa 1997/98

Sau World Cup 1998, đòi rời Nottingham Forest nhưng không được nên anh đã đình công. Mãi đến tận tháng 12, cầu thủ người Hà Lan này mới trở lại Anh và anh kết thúc mùa giải với chỉ 6 bàn thắng. Khi Nottingham Forest xuống hạng, Van Hooijdonk mới được bán cho Vitesse với giá 3,5 triệu bảng bảng.

#2 WILLIAM GALLAS

Năm 2006, BLĐ CLB Chelsea sau khi để trung vệ William Gallas chuyển sang khoác áo Arsenal đã tiết lộ câu chuyện khó tin liên quan đến cầu thủ người Pháp. Cụ thể, Gallas đã dọa đội bóng chủ quản rằng anh sẽ đá phản lưới nhà và cố tình chơi xấu để phải nhận thẻ đỏ nếu bị ép phải ở lại Stamford Bridge.

Gallas hồi còn thi đấu cho Chelsea

Gallas sau đó tỏ ra rất tức giận và anh đã phủ nhận hoàn toàn thông tin trên. Không rõ là BLĐ Chelsea hay Gallas nói thật, nhưng thực tế là cầu thủ này không tham dự tour du đấu trước thềm mùa giải mới của The Blues trước khi đầu quân cho Pháo thủ.

#3 DIMITAR BERBATOV

BLĐ CLB Tottenham từng làm đơn khiếu nại lên BTC Premier League để phàn nàn về việc HLV Alex Ferguson của MU có động thái làm ảnh hưởng đến tâm lý của tiền đạo Dimitar Berbatov ở mùa giải 2008/09. Họ khẳng định Sir Alex tiết lộ với báo chí rằng ông muốn đưa Berbatov về Old Trafford và điều này khiến chân sút người Bulgaria không thể tập trung chơi bóng.

Berbatov từng là trò cưng của Sir Alex

Tuy Sir Alex tuyên bố mình không làm gì sai, nhưng Berbatov không thể xua tan cảm giác háo hức muốn được đầu quân cho MU. Rút cục thì sau khi bỏ lỡ 2 trận đấu với Sunderland và Chelsea hồi đầu mùa, Berbatov cũng tìm được vé thông hành sang MU.

#4 JAVIER MASCHERANO

Tiền vệ Javier Mascherano từng rất thất vọng khi BLĐ Liverpool không giữ lời hứa cho anh chuyển sang Barcelona. Ngày 23/8/2010, anh đã đình công bằng cách từ chối tham dự trận đấu giữa Liverpool và Man City. Mascherano sau đó đã xin lỗi Liverpool và cũng sang được Barca, nhưng anh vẫn nhấn mạnh rằng mình làm như vậy vì "không có sự lựa chọn nào khác".

Mascherano có thể đá được cả ở vị trí tiền vệ lẫn trung vệ

#5 CARLOS TEVEZ

Tiền đạo Carlos Tevez từng khiến HLV Roberto Mancini của Man City nổi điên khi anh không chịu vào sân thay người ở trận The Citizens để thua Bayern 0-2 tại Champions League (9/2011). Kết quả là Tevez bị phạt 2 tuần lương và bị treo giò nội bộ.

Tevez bị trừng phạt vì không chịu vào sân thay người

Mãi đến tháng Hai năm sau, Tevez mới trở lại thi đấu cho Man City, sau khi đội bóng chủ quản tìm cách thanh lý anh trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông nhưng bất thành. Trong thời gian Tevez bị cấm thi đấu, anh được các phóng viên chộp được cảnh đang tận hưởng niềm vui ở sân golf sang chảnh.

#6 LUKA MODRIC

Trước khi chuyển sang Real Madrid, tiền vệ Luka Modric từng gây sức ép với Tottenham bằng cách từ chối tập luyện, đồng thời không tham dự tour du đấu của Spurs trên đất Mỹ để khởi động cho mùa giải mới. Tuy phạt Modric 2 tuần lương, nhưng cuối cùng BLĐ Tottenham cũng đành để tiền vệ người Croatia đầu quân cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Modric từng gây sức ép để được rời Tottenham

Theo Thanh Sơn (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/ngoai-hang-anh/ronaldo-va-nhung-cau-thu-dong-danh-noi-tieng-nhat-premier-league-3731002208.html