Thể thao

Ronaldo và cái dớp đáng quên trước ĐT Pháp

5 năm sau trận chung kết Euro 2016, Bồ Đào Nha và Pháp lại gặp nhau, lần này để tranh 1 suất đi tiếp vào vòng 16 đội.

Đêm nay, Bồ Đào Nha sẽ phải đấu một trận sống còn với chính bại tướng của họ cách đây 5 năm. Chỉ có điều, đây không phải là một trận tranh huy chương. Thậm chí, Bồ Đào Nha thậm chí đối mặt khả năng bị loại sớm, nếu thua Pháp.

Bồ Đào Nha chưa bao giờ bị loại từ vòng bảng trong 7 lần góp mặt tại các VCK Euro trước đó. Và hiện tại, số phận vẫn nằm trong tay họ, chỉ có điều Selecao sẽ gặp một trong những đối thủ ít khiến Ronaldo ngán ngẩm nhất – tuyển Pháp.

Ronaldo và cái dớp đáng quên trước ĐT Pháp
Ronaldo chưa từng ghi bàn vào lưới ĐT Pháp

Kể từ đầu giải, Bồ Đào Nha là một trong những đội ghi bàn tốt nhất giải đấu, với 5 pha lập công qua 2 trận. Tuy vậy, họ vẫn phụ thuộc vào sự bùng nổ của đội trưởng Cristiano Ronaldo.

Cá nhân Ronaldo cũng đã ghi bàn liên tiếp trong 2 trận đấu của Bồ Đào Nha, lập nên những kỷ lục mới. Anh trở thành cầu thủ ra sân nhiều nhất ở vòng chung kết Euro (23 trận) và cũng là người ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử giải đấu.

Nhưng huyền thoại sống của Bồ Đào Nha lại chưa từng ghi bàn vào lưới đội tuyển Pháp trong 6 lần đối mặt với đội bóng này. Ở chung kết Euro 2016, anh thậm chí phải rời sân sớm vì chấn thương.

Ở tuổi 36, đây rất có thể sẽ là kì Euro cuối cùng của Ronaldo, là cơ hội cuối cùng để tiền đạo đang khoác áo Juventus xóa dớp trước 'Gà trống Gaulois'. Sẽ chẳng có kịch bản nào tuyệt vời hơn là CR7 ghi bàn, giúp Bồ Đào Nha thắng Pháp và vươn lên đầu bảng.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)