Thể thao

Ronaldo từng quảng cáo cho Coca Cola trước khi thẳng tay ‘dẹp’ 2 chai nước ngọt, khiến hãng mất 4 tỷ USD

Ý CR7 là "Coca Cola hãy ký hợp đồng quảng cáo mới với tôi đi" hay gì?

Ronaldo từng quảng cáo cho Coca Cola trước khi thẳng tay ‘dẹp’ 2 chai nước ngọt, khiến hãng mất 4 tỷ USD

Ngày 14/6, tại buổi họp báo trước trận đấu trong khuôn khổ Euro 2021, Cristiano Ronaldo (CR7) đã khiến mọi người ngỡ ngàng khi đẩy 2 chai Coca-Cola trước mặt sang một bên dù đây là nhà tài trợ của giải đấu.

Sau đó, anh cầm chai nước lọc lên và nói "Hãy uống nước lọc" bằng tiếng mẹ đẻ để khuyến khích mọi người ăn uống lành mạnh hơn. Ống kính máy quay tuy quay khá cận mặt siêu sao người Bồ Đào Nha nhưng cũng không ghi hình được 2 chai nước ngọt.

Ronaldo từng quảng cáo cho Coca Cola trước khi thẳng tay ‘dẹp’ 2 chai nước ngọt, khiến hãng mất 4 tỷ USD - 1

Ngay lập tức, hành động của CR7 đã gây bão trên các phương tiện truyền thông xã hội. Tài khoản @totalcristiano do nhóm fan của CR7 quản lý đã đăng lại đoạn video ghi lại cảnh anh đẩy 2 chai Coca-Cola sang một bên và thu hút hơn 2 triệu lượt xem.

Trên YouTube, đoạn video có tiêu đề "Cristiano Ronaldo ghét Coca-Cola" đã thu hút gần 1 triệu lượt xem chỉ trong 2 ngày. Đó là chưa kể đến việc nhiều trang tin, fanpage mạng xã hội cũng đăng lại video này.

Hành động "viral" của CR7 đã nhanh chóng ảnh hưởng đến Coca-Cola. Theo tờ Marca của Tây Ban Nha, vốn hóa của gã khổng lồ nước giải khát đã bốc hơi 4 tỷ USD, từ 242 tỷ USD xuống còn 238 tỷ USD sau hành động của CR7.

Sự việc đã gây ra nhiều tranh cãi. Đáng chú ý, một YouTuber còn "đào mộ" lại quảng cáo mà CR7 hợp tác với Coca-Cola. Năm 2006, CR7 đã tham gia một chiến dịch quảng cáo của thương hiệu này. Trong quảng cáo, hình ảnh của anh (được in trên một lon Coca-Cola đặt trong tủ lạnh) đã trở nên sống động và phô diễn khả năng điêu luyện của mình, sử dụng hòn đá lạnh để thay thế cho quả bóng.

Tất nhiên khi đó, CR7 tràn đầy sinh lực và sự vui vẻ khi quảng bá cho Coca-Cola, trái ngược với hành động "quay lưng" gần đây của anh.

Khi đoạn quảng cáo trên được quan tâm trở lại, một số người dùng mạng cho rằng CR7 đã hơi thiếu tế nhị vì dù sao Coca-Cola cũng là nhà tài trợ lâu năm của giải đấu và còn là đơn vị từng hợp tác với anh trong quá khứ. Thậm chí, một số cư dân mạng còn nặng lời nói rằng CR7 là kẻ đạo đức giả.

Ronaldo từng quảng cáo cho Coca Cola trước khi thẳng tay ‘dẹp’ 2 chai nước ngọt, khiến hãng mất 4 tỷ USD - 2

Trong khi đó, lại có ý kiến cho rằng hành động này cũng dễ hiểu vì CR7 là cầu thủ tuân theo chế độ ăn uống nghiêm ngặt và luôn hạn chế tiêu thụ đường.

Một người bình luận dưới video của CR7 tại cuộc họp báo được đăng tải trên Twitter: "Không thể nói rằng anh ấy không tôn trọng nhà tài trợ. Anh ấy làm như vậy có thể chỉ vì không ủng hộ nước ngọt. Tôi thấy không có gì sai trái khi kêu gọi mọi người uống nước lọc".

Được biết, đây không phải lần đầu tiên CR7 công khai chỉ trích sản phẩm của Coca-Cola. Tại lễ trao giải Global Soccer Awards năm ngoái, siêu sao người Bồ nói rằng anh không thích con trai uống các loại đồ uống của hãng này. "Đôi khi thằng bé uống Coca-Cola, Fanta và ăn khoai tây chiên dù biết rằng tôi không thích điều đó", CR7 cho biết.

Trong một cuộc phỏng vấn năm ngoái, Ronaldo tiết lộ: "Tôi tuân thủ chế độ ăn giàu protein với nhiều tinh bột nguyên cám, hoa quả, rau củ và tránh tối đa đồ ăn nhiều đường. Hãy ăn uống điều độ. Tôi thường ăn 6 bữa nhỏ/ngày để đảm bảo cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể".

Với thói quen và chế độ như vậy, hành động dẹp hai chai Coca-Cola sang một bên và kêu gọi mọi người uống nước lọc của Ronaldo cũng là điều dễ hiểu.

Món ăn chính mà Ronaldo tiêu thụ là cá, chủ yếu là cá ngừ, cá kiếm và cá tuyết. Ngoài ra, anh ăn nhiều thịt gà - loại thực phẩm chữa protein cao và hàm lượng mỡ thấp.

Theo Mộc Tiên (Trí Thức Trẻ)




https://doanhnghieptiepthi.vn/ronaldo-tung-quang-cao-cho-coca-cola-truoc-khi-thang-tay-dep-2-chai-nuoc-ngot-khien-hang-mat-4-ty-usd-1612116061542535.htm