Thể thao

Ronaldo thoát thẻ đỏ sau khi đạp thẳng vào mặt thủ môn

Tình huống Cristiano Ronaldo có pha vào bóng nguy hiểm với thủ thành Cagliari được nhiều người nhận định là xứng đáng có thẻ đỏ trực tiếp.

Ronaldo đáng ra đã phải nhận thẻ đỏ rời sân trước khi có cơ hội lập "hat trick hoàn hảo" trong trận đấu với Cagliari. Đây là nhận định của nhiều CĐV trên mạng xã hội trong nhiều giờ vừa qua.

Ở phút 14 trận đấu giữa Cagliari và Juventus, trong một tình huống băng vào dứt điểm trong vòng cấm, Ronaldo đã có pha đưa chân rất nguy hiểm trong khi thủ thành bên phía đội chủ nhà đã lao ra cản phá. Hậu quả là gầm giày của Ronaldo đã trúng vào mặt của thủ thành đối phương.

Ronaldo thoát thẻ đỏ sau khi đạp thẳng vào mặt thủ môn

Ngay sau đó, các nhân viên y tế đã phải lập tức vào sân chăm sóc thủ thành của Cagliari sau pha va chạm này sau khi nhận thấy máu đã đổ khá nhiều. Các tình huống quay lại cho thấy đó thực sự là pha ham bóng của Ronaldo và xứng đáng có thẻ.

Thủ môn đội bạn đã bay ra đủ tầm để phá bóng trong khi đó Ronaldo vẫn quyết tâm có một pha giơ chân rất cao. Dù không cố ý nhưng xét về lỗi hành vi thì Cr7 cũng có khả năng bị đuổi khỏi sân.

Trả lời phỏng vấn trên Football Italia, cựu trọng tài Luca Marelli cho rằng các trọng tài đã quá nhẹ tay trong tình huống này. "Dù không cố ý, Ronaldo vẫn xứng đáng phải nhận thẻ đỏ. Đó là pha phạm lỗi nguy hiểm và thật tệ khi VAR không hề can thiệp".

Rất nhiều bình luận tranh cãi về tình huống này đã xuất hiện trên các trang mạng xã hội. Đặc biệt là sau đó Ronaldo tỏa sáng với cú hat trick hoàn hảo và gíp Juventus giành chiến thắng chung cuộc 2-1.

Trọng Nguyễn (Nguoiduatin.vn)