Thể thao

Ronaldo ra mắt Juventus một ngày sau chung kết World Cup 2018

Đội bóng giàu thành tích nhất Serie A chọn ngày 16/7 để ra mắt bom tấn chuyển nhượng trong mùa hè này.

Trang Twitter của Juventus đưa ra thông điệp ngắn gọn: "16/7/18. Cristiano đang đến", như một cách thông báo về ngày ra mắt đội bóng mới của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Trước đó có nguồn tin cho rằng Ronaldo sẽ kiểm tra thể lực vào ngày 16/7 rồi đến thẳng trung tâm huấn luyện. Tại đây, CR7 chỉ họp báo với giới truyền thông và không đón bất kỳ CĐV nào.

Thời điểm "Lão bà" chọn ra mắt Ronaldo được đánh giá là hợp lý. Nó diễn ra sau khi World Cup 2018 kết thúc. Theo các nguồn tin từ Italy, rất nhiều CĐV đội bóng thành Turin sẽ tụ tập trước sân Allianz Arena để chờ xem Ronaldo khoác chiếc áo sọc trắng đen. 

Ronaldo là chữ ký đắt giá nhất lịch sử Juventus. Thông tin ban đầu cho biết, "Lão bà" tốn 117 triệu đôla để thuyết phục Real Madrid nhả người. Tuy nhiên, con số cuối cùng được nhiều tờ báo Italy xác nhận là 131 triệu đôla, bởi Juventus phải trả thêm khoản phụ phí cho Sporting Lisbon và Man Utd, hai CLB cũ của Ronaldo.

Cựu cầu thủ Real đang tận hưởng những ngày nghỉ cuối cùng gia đình ở một hòn đảo tại Hy Lạp, trước khi hội quân cùng đội bóng mới.

Ronaldo ra mắt Juventus một ngày sau chung kết World Cup 2018
CĐV Juventus hân hoan chờ đón Ronaldo. Ảnh: Reuters.

Tại Juventus, chân sút 33 tuổi được đồng đội mới Juan Cuadrado nhường áo số 7 quen thuộc. Dự kiến, Ronaldo sẽ mặc số áo này trong buổi ra mắt chính thức Juventus.

Theo thông tin từ Yahoo Sport Italy, Ronaldo đã giúp đội bóng mới bán hơn nửa triệu áo đấu chỉ 24 giờ sau khi thông tin anh chuyển đến Juventus được xác nhận.

Theo Thắng Nguyễn (VnExpress.net)