Thể thao

Ronaldo phủ nhận 'chửi' HLV sau trận thua Hàn Quốc

Cristiano Ronaldo thanh minh rằng những lời nói giận dữ của anh không phải dành cho HLV Fernando Santos mà là cho cầu thủ của ĐT Hàn Quốc.

Ở trận đấu Hàn Quốc vs Bồ Đào Nha, đội bóng châu Á đã viết lên câu chuyện cổ tích khi giành chiến thắng ngược dòng với tỷ số 2-1. Ronaldo được ra sân ngay từ đầu nhưng không để lại nhiều dấu ấn trước khi bị thay ra ở phút 65 để nhường chỗ cho Andre Silva.

Đáng chú ý là trên đường rời sân, ngôi sao 37 tuổi đã có những lời nói đầy giận dữ. Nhiều người cho rằng anh hướng tới HLV Fernando Santos nhưng cầu thủ này khẳng định rằng điều này là nhắm vào một cầu thủ Hàn Quốc đang thúc giục anh rời sân.

Ronaldo phủ nhận 'chửi' HLV sau trận thua Hàn Quốc

"Cầu thủ Hàn Quốc bảo tôi mau ra đi và tôi bảo anh ta im đi vì anh ta không phải là người có thẩm quyền", Ronaldo giải thích. "Không cần phải tranh cãi. Đó là sức nóng của trận đấu. Dù chuyện gì xảy ra, mọi thứ luôn ở trên sân. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải đoàn kết. Chúng ta đang ở giai đoạn tiếp theo. Không chỉ các cầu thủ, tất cả người Bồ Đào Nha cũng phải có sự tự tin".

HLV Fernando Santos cũng đã xác nhận về những lời nói của Ronaldo và khẳng định rằng đội trưởng của ông tức giận với một đối thủ đang xúc phạm anh.

"Ronaldo bỏ đi, đúng vậy, tức giận với cầu thủ Hàn Quốc đã xúc phạm anh ấy và đuổi anh ấy khỏi sân. Anh ấy chỉ trả lời đối thủ, điều đó hoàn toàn bình thường. Tôi đã nghe những gì người Hàn Quốc nói, bằng tiếng Anh, và tôi không nghi ngờ gì về điều đó", ông Santos giải thích trong buổi họp báo sau trận.

"Ronaldo đã nói rằng 'không cần phải vội, để tôi tự đi'. Pepe thậm chí còn đuổi theo cầu thủ người Hàn Quốc vì điều đó", Fernando Santos nói thêm.

Theo Trung Nghĩa (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/world-cup/ronaldo-phu-nhan-chui-hlv-sau-tran-thua-han-quoc-3848152212.html