Thể thao

Ronaldo phá lệ, lần đầu dự gala Quả bóng vàng năm 5 năm

Cristiano Ronaldo được cho sẽ tham dự lễ trao giải Quả bóng vàng 2022, lần đầu tiên sau 5 năm với lý do khiến không ít người bất ngờ.

Tiền đạo Bồ Đào Nha đã không có mặt ở lễ tôn vinh thường niên tại Paris, kể từ lần cuối cùng anh được vinh danh vào năm 2017. Cụ thể, Ronaldo đã không thèm đến dự gala Quả bóng vàng 2018, 2019 và 2021 khi biết mình không đoạt danh hiệu cao quý nhất, còn giải 2020 bị hủy vì Covid-19.

Năm nay, Ronaldo có mặt trong danh sách ứng viên khi ghi 24 bàn cho MU mùa trước. Trong khi đó, Lionel Messi vắng mặt vì khởi đầu chật vật cùng PSG.

Ronaldo phá lệ, lần đầu dự gala Quả bóng vàng năm 5 năm
Ronaldo sẽ có mặt ở gala Quả bóng vàng 2022, lần đầu tiên kể từ 2017

Dù không có cơ hội chiến thắng, Ronaldo vẫn dự gala Quả bóng vàng 2022 để ủng hộ đồng đội cũ Karim Benzema. Tiền đạo Pháp là ứng viên số một và là cái tên sáng giá nhất nhất khi ghi 44 bàn cho Real mùa trước, đoạt cú ăn ba gồm La Liga, Champions League và Siêu Cup Tây Ban Nha.

Sau khi Ronaldo chuyển đến Juventus năm 2018, Benzema có nhiều đất diễn hơn và mùa 2021-2022 là là mùa thăng hoa nhất trong sự nghiệp của anh cùng Real Madrid.

Ronaldo được cho muốn có mặt trực tiếp để chia vui và chúc mừng đồng đội cũ trong khoảnh khắc tiền đạo người Pháp giành Quả bóng vàng lần đầu tiên.

Ronaldo phá lệ, lần đầu dự gala Quả bóng vàng năm 5 năm - 1
Benzema sớm được dự đoán sẽ giành Quả bóng vàng 2022

Ronaldo đã giành 5 Quả Bóng Vàng, gồm một trong màu áo MU và bốn cùng Real Madrid. Trong khi đó, đại kình địch Lionel Messi lập kỷ lục với 7 lần được tôn vinh.

Gala trao giải Quả bóng vàng 2022 sẽ diễn ra vào thứ Hai tới, ngày 17/10.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://vietnamnet.vn/ronaldo-gay-ngac-nhien-khi-tham-du-gala-qua-bong-vang-2022-2069586.html