Thể thao >> Thể thao quốc tế

Ronaldo: 'Nhiều cầu thủ có giá cả trăm triệu euro mà không cần chứng minh bất cứ điều gì'

Cristiano Ronaldo đã đặt câu hỏi rằng liệu những cầu thủ có giá trị lớn trên thị trường chuyển nhượng có thực sự xứng đáng với các khoản phí các CLB phải trả cho họ hay không.

Ronaldo đã phá kỷ lục chuyển nhượng thế giới vào năm 2009 khi anh chuyển từ MU sang Real Madrid với giá 94 triệu euro, trước khi gây sốc khi khiến Juventus phải bỏ ra tới 100 triệu euro để chiêu mộ vào mùa Hè năm ngoái.

Tuy nhiên, trong cả 2 lần chuyển hộ khẩu kể trên ngôi sao người Bồ đều cho thấy anh xứng đáng tới từng xu với số tiền mà Real Madrid cũng như Juventus phải bỏ ra. Đây là điều mà không phải cầu thủ đắt giá nào cũng có thể làm được.

Thậm chí, càng ngày bóng đá thế giới càng được chứng kiến nhiều bản hợp đồng bị coi là "bom xịt", thậm chí trở thành thảm họa chuyển nhượng. Chia sẻ về vấn đề này, Ronaldo cho rằng người ta đã quá dễ dãi khi định giá một cầu thủ.

Ronaldo: 'Nhiều cầu thủ có giá cả trăm triệu euro mà không cần chứng minh bất cứ điều gì'
Joao Felix, cầu thủ trẻ nhưng được mua với giá lên tới hơn 100 triệu euro

"Thật khó để tính toán trong bóng đá hiện đại", Ronaldo nói với kênh TV1 của Bồ Đào Nha.

"Các đội bóng đã đánh cược rất nhiều vào tiềm năng, và ngành công nghiệp bóng đá thì rất đặc thù.

"Bỏ trường hợp Joao Felix sang một bên, bất kỳ cầu thủ nào cũng có thể có giá lên đến 100 triệu euro, thậm chí không cần chứng minh bất cứ điều gì."

"Bóng đá ngày càng tiêu tốn nhiều tiền bạc hơn. Một trung vệ và thủ môn cũng có thể có giá 70 hoặc 80 triệu euro.

"Tôi không đồng ý với điều này, nhưng đó là thế giới chúng ta đang sống và bạn phải chấp nhận nó."

Ngọc Linh (SHTT)