Thể thao

Ronaldo mong muốn rời khỏi Ả Rập Saudi, trở lại châu Âu

Tại Ả Rập Saudi, Ronaldo đã có 17 trận đấu và ghi 13 bàn thắng cho CLB Al-Nassr trong khoảng 5 tháng gia nhập

Theo Mundo Deportivo, Ronaldo không thể chịu đựng được cuộc sống với "cơ sở hạ tầng, xã hội thiếu hiện đại". Do đó, siêu sao người Bồ Đào Nha muốn rời khỏi CLB Al Nassr của Ả Rập Saudi, tìm kiếm cơ hội trở lại châu Âu hoặc 1 môi trường mới.

Nếu điều này trở thành hiện thực, Ronaldo sẽ phải trả cho Al-Nassr một khoản phí bồi thường khổng lồ cho khoảng 2,5 năm còn lại nếu siêu sao Bồ Đào Nha rời đội bóng chủ quản trước khi hợp đồng kết thúc. Bên cạnh đó, siêu sao 38 tuổi sẽ đối mặt với 1 án phạt giới hạn trong 4 tháng khỏi các trận đấu chính thức, nhưng sẽ có thể rời đi mà không có hậu quả nếu có thể đạt được thỏa thuận chấm dứt với câu lạc bộ Ả Rập Saudi. 

Ronaldo mong muốn rời khỏi Ả Rập Saudi, trở lại châu Âu - Ảnh 2.

Theo trang này, Ronaldo rời khỏi Manchester United vào cuối năm 2022 mà không phải bồi thường hay nhận án phạt do có điều khoản riêng trong hợp đồng.

Sau khi rời khỏi Ngoại hạng Anh, Ronaldo gia nhập Al-Nassr vào tháng 12-2022 sau kỳ World Cup tại Qatar với bản hợp đồng giá trị 200 triệu Euro cho 3 năm. Tại Ả Rập Saudi, Ronaldo đã có 17 trận đấu và ghi 13 bàn thắng cho CLB Al-Nassr trong khoảng 5 tháng gia nhập. 

Theo điều 20 và phụ lục 4 quy chế chuyển nhượng FIFA, với việc chấm dứt hợp đồng không có lý do chính đáng, bên đơn phương chấm dứt hợp đồng sẽ phải bồi thường, trừ khi có quy định khác trong hợp đồng. Mức bồi thường phá vỡ hợp đồng dựa trên luật pháp quốc gia có liên quan.

Theo Quốc An (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/the-thao/ronaldo-mong-muon-roi-khoi-a-rap-saudi-tro-lai-chau-au-20230523195938099.htm