Thể thao

Ronaldo lập công đưa Juventus trở lại top 3

Ở trận đá bù vòng 3 Serie A giữa Juventus và Napoli, các pha lập công của Cristiano Ronaldo và Paulo Dybala đã giúp "Lão bà" đánh bại đối thủ 2-1, qua đó trở lại Top 3 Serie A.

Bàn thắng
Juventus: Ronaldo (13'), Dybala (73')
Napoli: Insigne (90' pen)

Sau tiếng còi khai cuộc, Juventus đã đẩy Napoli phải kéo thấp đội hình phòng ngự. Phút 13, sau đường căng sệt của Federico Chiesa bên cánh phải, Ronaldo băng vào dứt điểm một chạm. Bóng đi chìm vào góc xa, khiến thủ môn Alex Meret không đổ người kịp.

Bàn mở tỷ số giúp Ronaldo củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu trong cuộc đua giành vua phá lưới Serie A mùa này. Siêu sao người Bồ Đào Nha có 25 bàn, hơn người xếp sau Romelu Lukaku 4 bàn, và tràn hy vọng lần đầu đoạt danh hiệu cá nhân này.

Đó cũng là bàn thứ 3 trong 3 trận liên tiếp của Ronaldo, tính cả trận thắng Luxembourg 3-1 ở vòng loại World Cup 2022 cùng đội tuyển Bồ Đào Nha.

Nhận bàn thua, Napoli không còn cách nào khác phải vùng lên. Hai đội sở hữu nhiều tình huống hãm thành nguy hiểm, song không có thêm bàn nào được ghi ở 45 phút đầu tiên.

Ronaldo lập công đưa Juventus trở lại top 3
"Song sát" Ronaldo - Dybala giúp Juventus có chiến thắng quan trọng trước Napoli

Juventus chùng xuống trong khoảng 10 phút đầu hiệp hai, tạo điều kiện để đội khách có hai cơ hội ngon ăn trong cấm địa. Rất may là cả Giovanni Di Lorenzo lẫn Insigne đều không thắng được Gianluigi Buffon ở pha đối mặt.

Bước ngoặt xảy ra khi HLV Pirlo quyết định tung Dybala vào sân. Và tiền đạo người Argentina chỉ cần 4 phút để điền tên mình lên bảng điện tử. Nhận bóng từ Bentancur ở khu vực hành lang trong, Dybala mất đúng một nhịp chỉnh bóng, trước khi cứa lòng hiểm hóc vào góc xa, nhân đôi cách biệt.

Những nỗ lực không biết mệt mỏi của Napoli sau đó chỉ giúp họ tìm được bàn danh dự của tiền đạo Lorenzo Insigne trên chấm 11 mét ở phút 90.

Đánh bại Napoli 2-1 ở trận đá bù vòng 3 Serie A, Juventus đã trở lại Top 3 với 59 điểm, kém 1 điểm so với đội đứng thứ 2 Milan. Dù vậy, cơ hội bảo vệ thành công ngôi vô địch của "Bà đầm già" coi như không còn.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Inter Milan cũng chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Sassuolo để tiếp tục băng băng về đích. Sau 29 vòng đấu Inter có 71 điểm, bỏ xa kẻ bám đuổi gần nhất 10 điểm và hơn chính Juventus 12 điểm.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)