Thể thao >> Thể thao quốc tế

Ronaldo đi vào lịch sử bóng đá Italia với giải thưởng Paolo Rossi

Cristiano Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên đoạt danh hiệu Paolo Rossi - tên gọi mới thay cho giải Vua phá lưới Serie A.

Cristiano Ronaldo đã đi vào lịch sử bóng đá Italia với tư cách cầu thủ đầu tiên nhận giải thưởng mang tên cố huyền thoại Paolo Rossi, với thành tích ghi 29 bàn sau 33 trận ở Serie A mùa trước.

Ronaldo đoạt giải Tiền đạo hay nhất Serie A 2020/21

Tên gọi cũ của danh hiệu này là "Vua phá lưới Serie A". Tháng 12/2020, Paolo Rossi qua đời ở tuổi 64. Rossi là huyền thoại bóng đá Italia, từng giành đanh hiệu cá nhân Chiếc giày vàng và chức vô địch World Cup 1982, qua đó giành thêm Quả bóng vàng châu Âu vào cuối năm.

Liên đoàn bóng đá Italia, vì thế, quyết định lấy tên nhà vô địch World Cup 1982 để đặt tên cho danh hiệu "Vua phá lưới Serie A", đồng thời nhằm tôn vinh Paolo Rossi như một trong những tiền đạo xuất sắc nhất ở thế hệ.

Danh hiệu Paolo Rossi cũng có diện mạo hoàn toàn mới. Cụ thể, giiar thương này nổi bật với một quả bóng trong suốt bằng thủy tinh, được tô điểm bằng hai chiếc đĩa bạc, một trong số đó có ảnh của Paolo Rossi.

Ngoài ra, danh hiệu cao quý mà Cristiano Ronaldo giành được còn được gắn thêm 29 viên kim cương. Con số này tương ứng với tổng số pha lập công của ngôi sao người Bồ Đào Nha ở Serie A mùa trước.

Ronaldo đi vào lịch sử bóng đá Italia với giải thưởng Paolo Rossi - 1
Cristiano Ronaldo nhận giải Cầu thủ hay nhất mùa 2020-2021 của Juventus 

Ronaldo vừa trở lại Juventus sau kỳ nghỉ hè, và có buổi tập đầu tiên để chuẩn bị cho mùa giải mới hôm 2/8. Bà đầm già thành Turin sẽ có trận tranh cúp giao hữu Joan Gamper với Barca tại sân Camp Nou vào ngày 9/8.

Ronaldo khó chạm trán Lionel Messi, bởi tiền đạo người Argentina vẫn đang trong kỳ nghỉ và chưa có động thái về việc tái ký hợp đồng với Barca.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)