Thể thao >> Thể thao quốc tế

Ronaldo chỉ là một nước cờ của Saudi Arabia?

Việc Cristiano Ronaldo sắp chuyển đến CLB Al-Nassr với mức phí khổng lồ đặt ra nhiều dấu hỏi. Đây được đánh giá là phi vụ mang tính thương mại nhiều hơn thay vì chuyên môn, khi Saudi Arabia đang "ủ mưu" cho một tham vọng còn lớn hơn rất nhiều...

Những ngày qua, cả thế giới một lần nữa trải qua một phen chấn động với thông tin Ronaldo sắp gia nhập CLB Al-Nassr. Tại đây, CR7 sẽ đút túi hơn 1,4 tỷ USD trong 7 năm, với 2 năm rưỡi là thi đấu cho đội bóng của Saudi Arabia và phần còn lại trong vai trò đại sứ. Dĩ nhiên, những lời xì xào là không thể tránh khỏi bởi những gì Ronaldo sẽ thu về trong tương lai quả thực điên rồ. Với không ít người, đề nghị từ Al-Nassr đang khiến môn thể thao vua ngày càng trở nên bị thương mại hóa.

Thực tế là sau khi những đội bóng trên khắp châu Âu cuối cùng cũng nhận ra Ronaldo không đáng để họ gặp rắc rối về vấn đề chuyên môn hay tiền bạc, tiền đạo 37 tuổi có rất ít sự lựa chọn để tiếp tục phần còn lại của sự nghiệp. Tuy nhiên, bằng cách chọn thi đấu tại Trung Đông, Ronaldo sẽ được đảm bảo một điều mà anh luôn tìm kiếm, đó là trung tâm của sự chú ý. Chắc chắn cái tên CR7 sẽ được báo giới săn đón gắt gao nếu anh gia nhập Al-Nassr. Từng cử chỉ, hành động và bước chạy trên sân của Ronaldo không cần bàn cãi sẽ trở thành đề tài béo bở thu hút sự quan tâm trên toàn cầu.

Trong khi đó, Al-Nassr giờ đang bỏ tiền để mua một vị thế trong tâm trí người hâm mộ. Tên tuổi của họ, góc khuất bóng đá của họ, giờ đây mãi mãi gắn liền với thương hiệu quyền lực nhất thế giới thể thao. Điều này ngốn của Saudi Arabia rất nhiều tiền, song lợi tức đầu tư của họ sẽ không được đo lường thông qua bảng xếp hạng của giải đấu hay danh sách "Vua phá lưới". Việc hoàn vốn sẽ chỉ đến khi nhận được sự chú ý và hợp tác đằng sau.

Ronaldo chỉ là một nước cờ của Saudi Arabia?
Ronaldo được cho sắp gia nhập CLB Al-Nassr

Đối với Saudi Arabia nói chung, việc có một siêu sao tầm cỡ như Ronaldo đến thi đấu chứa đựng nhiều mục đích to lớn. Không có giải thưởng nào được trao cho việc Saudi Arabia là đội tuyển duy nhất đánh bại nhà đương kim vô địch World Cup Argentina, nhưng có rất nhiều giải thưởng khác ngầm được ghi nhận khi quốc gia dầu mỏ này hợp tác với những ngôi sao đình đám nhất thế giới bóng đá. Điều này có nghĩa Saudi Arabia có thể coi cả Ronaldo và Messi là đối tác. Cần biết rằng hiện tại, Messi đang đảm nhận vai trò đại sứ du lịch của Saudi Arabia. Tại sao phải chọn giữa hai cầu thủ giỏi nhất của thế hệ này khi bạn có thể mua cả hai?

Chừng nào còn thi đấu, Ronaldo sẽ còn là tâm điểm. Chẳng bao lâu nữa, mọi bàn thắng mà CR7 ghi được, như đã nói, sẽ được truyền thông toàn cầu chú ý. Tầm vóc của Saudi Arabia trên bản đồ bóng đá thế giới chắc chắn cũng sẽ được cải thiện, và đó chính là một trong những điều quan trọng mà quốc gia này hướng đến. Không phải ngẫu nhiên mà Ronaldo được đề nghị ký hợp đồng 7 năm. Chẳng ai tại Al-Nassr tin rằng CR7 có thể thi đấu đỉnh cao đến năm 44 tuổi, song họ biết siêu sao Bồ Đào Nha vẫn có thể làm một công việc cho Saudi Arabia đến năm 2030, khi đất nước này muốn đăng cai World Cup 2030 và giành quyền tham gia các sự kiện thể thao lớn. Đây chính là đích đến cuối cùng của Saudi Arabia.

Dĩ nhiên, sẽ hơi buồn khi chứng kiến một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bị biến thành một nước cờ ở các cuộc chiến ủy nhiệm thể thao. Đây thực tế cũng chẳng phải bước đi mà Ronaldo mong muốn, nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác. Dù vậy, đến năm 2030, số dư trong tài khoản có lẽ sẽ làm Ronaldo cảm thấy hài lòng.

Theo Đỗ Trung (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/bong-da-the-gioi/ronaldo-chi-la-mot-nuoc-co-cua-saudi-arabia-3866302212.html