Thể thao

Ronaldo cầu xin MU và Ten Hag tha thứ

Sau hành động thô lỗ dẫn đến việc bị kỷ luật, Ronaldo vừa chủ động xin lỗi MU cũng như HLV Erik ten Hag, cho phép anh được trở lại đội hình.

Cristiano Ronaldo vừa trải qua tuần lễ đáng quên nhất trong sự nghiệp thi đấu bóng đá chuyên nghiệp của mình.

Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã bị loại khỏi đội hình MU sau hành vi thô lỗ mà anh ấy đã thực hiện, khi từ chối yêu cầu vào sân thay người trong trận thắng Tottenham 2-0.

Ronaldo cầu xin MU và Ten Hag tha thứ
Ronaldo xin HLV Ten Hag tha thứ

Ngoài việc không đáp lại yêu cầu của Erik ten Hag, Ronaldo còn đi thẳng vào đường hầm trong lúc trận đấu còn diễn ra.

HLV Ten Hag và BLĐ MU quyết định nặng tay với Ronaldo khi gạt cầu thủ này khỏi trận làm khách của Chelsea, cũng như cho tập với đội trẻ.

Mới đây, tờ Mirror đưa tin "số 7" của MU đã xin HLV Ten Hag cho phép anh quay trở lại làm việc cùng với đội.

Mirror tiết lộ, Cristiano có cuộc gặp riêng với Erik ten Hag. Anh cầu xin sự tha thứ từ chiến lược gia người Hà Lan cũng như các quan chức MU.

Ronaldo chủ động mong muốn được tha thứ vì cần cải thiện thể chất cũng như phong độ, nhằm đến World Cup 2022 với thể trạng tốt nhất.

Trong trường hợp phải làm việc một mình ở đội trẻ, Ronaldo có nguy cơ đánh mất thể lực và cảm giác bóng khi cùng Bồ Đào Nha sang Qatar vào tháng sau.

Ở tuổi 37, Ronaldo hiểu rằng đây là kỳ World Cup cuối cùng mà anh có thể bùng nổ cùng với nhà vô địch châu Âu 2016.

Ronaldo cầu xin MU và Ten Hag tha thứ - 1
Ronaldo cần cải thiện thể chất cho World Cup 2022

Trước đó, Ronaldo chủ động đăng tải thông điệp nhận sai trên trang Instagram cá nhân, dù không có lời nào mang ý xin lỗi.

Erik ten Hag đang tạo dựng một MU có lối chơi rất cân bằng, giành những kết quả tích cực trên sân cỏ. Vì vậy, ông được BLĐ ở Old Trafford ủng hộ trong quyết định kỷ luật Ronaldo.

Trước thái độ cứng rắn của Ten Hag, Ronaldo không còn cách nào khác ngoài việc chủ động xin được tha thứ.

Bất chấp việc Ronaldo xin lỗi, tương lai của anh khó được đảm bảo. MU không loại trừ việc để CR7 ra đi vào tháng Giêng, bao gồm cả lựa chọn chấm dứt hợp đồng mà không thu được đồng nào.

Jorge Mendes, người đại diện của Ronaldo, đã liên hệ với nhiều CLB châu Âu. Tuy nhiên, không đội bóng nào có tham vọng nghiêm túc tại Champions League sẵn sàng chào đón chủ nhân của 5 danh hiệu Quả bóng vàng.

Theo Ngọc Huy (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/ronaldo-mong-mu-va-erik-ten-hag-tha-loi-2073348.html