Thể thao >> World Cup 2022

Ronaldo bị 'từ chối' kỷ lục trong ngày Bồ Đào Nha vào vòng 1/8 World Cup

Siêu sao Cristiano Ronaldo trong giây lát đã nghĩ rằng anh đã trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại World Cup cho Bồ Đào Nha nhưng FIFA thì không... nghĩ như thế.

Bồ Đào Nha đã có thắng lợi quan trọng 2-0 trước Uruguay ở lượt trận thứ hai bảng H, qua đó sớm có vé vào vòng 1/8 World Cup 2022. Ở trận này, tiền vệ Bruno Fernandes tiếp tục ghi dấu ấn khi lập cú đúp giúp đội nhà đòi lại "món nợ" từng thua Uruguay tại World Cup 2018. Lúc này, Fernandes đang đạt phong độ cao tại World Cup lần này khi cũng chơi cực hay ở trận đầu tiên.

Ronaldo bị 'từ chối' kỷ lục trong ngày Bồ Đào Nha vào vòng 1/8 World Cup

Đáng chú ý, bàn thắng đầu tiên của Bruno Fernandes lại mang tới niềm vui hụt cho người đồng đội Ronaldo. Phút 54, Bruno treo bóng có ý đồ để Ronaldo băng vào đánh đầu đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Uruguay.

Ronaldo sau đó chạy ra ăn mừng với đồng đội, tất cả dường như cũng nghĩ rằng đó là một bàn thắng dành cho CR7. Tuy nhiên, pha quay chậm sau đó cho thấy dường như Ronaldo chưa chạm bóng trong tình huống dẫn đến bàn thắng của Bồ Đào Nha.

Sau đó, FIFA đưa ra quyết định cuối cùng là bàn thắng được công nhận cho Bruno Fernandes chứ không phải Ronaldo. Chút tiếc nuối cho Ronaldo vì nếu bàn thắng đó dành cho anh thì CR7 sẽ đi vào lịch sử ĐT Bồ Đào Nha khi quân bình kỷ lục ghi bàn của huyền thoại Eusebio tại các kỳ World Cup với 9 pha lập công.

Dẫu vậy, Ronaldo vẫn còn ít nhất 2 cơ hội đạt được nó khi ĐT Bồ Đào Nha vẫn còn một lượt trận vòng bảng và trận đấu ở vòng 1/8 World Cup 2022 hay thậm chí là xa hơn nếu đội bóng này có mặt tại tứ kết, bán kết hay chung kết.

Ở lượt đấu cuối, Bồ Đào Nha sẽ gặp Hàn Quốc còn Uruguay đấu Ghana.

Theo Duy Hồng (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/world-cup/ronaldo-bi-fifa-tu-choi-ky-luc-trong-ngay-bo-dao-nha-vao-vong-1-8-world-cup-3844512211.html