Thể thao >> World Cup 2022

Ronaldo bị phần lớn CĐV Bồ Đào Nha quay lưng

Tờ A Bola đã tổ chức một cuộc thăm dò về việc có nên để Ronaldo đá chính trong trận với Thụy Sĩ hay không. Đáng chú ý, có đến 70% cổ động viên muốn Ronaldo dự bị.

Ronaldo đá chính ở tất cả các trận đấu của đội tuyển Bồ Đào Nha ở vòng bảng, nhưng anh đã không để lại được dấu ấn nào đậm nét. Anh không có pha kiến tạo nào, và chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn nhờ thực hiện thành công quả phạt đền trong trận đấu với Ghana.

Nhất là ở trận đấu cuối cùng ở bảng H với Hàn Quốc, Ronaldo là người đã mắc sai lầm vô tình kiến tạo cho đối thủ ghi bàn. Trước đó, cựu tiền đạo MU còn tự làm xấu hỉnh ảnh bởi vụ lùm xùm đòi bàn thắng bị FIFA tước trao cho Bruno Fernandes ở trận thắng Uruguay 2-0.

Ronaldo bị phần lớn CĐV Bồ Đào Nha quay lưng

Theo A Bola, nhật báo hàng đầu ở Bồ Đào Nha, nhiều CĐV cho rằng sự ảnh hưởng của Ronaldo lên đội tuyển đã sút giảm rất đáng kể. Những gì siêu sao này thể hiện trong 3 trận vòng bảng đã cho thấy quá rõ điều đó, nhưng HLV Fernando Santos vẫn bảo thủ và bảo vệ học trò cưng.

Mới đây, hãng thống kế Sofascore còn xếp siêu sao này vào đội hình những cầu thủ thi đấu tệ nhất ở vòng bảng, với số điểm trung bình là 6,37. Cay đắng hơn cho Ronaldo, khi "kình địch" Lionel Messi có tên trong danh sách 11 cầu thủ hay nhất vòng bảng.

Mặc dù vậy, Cristiano Ronaldo vẫn có chút an ủi khi nhờ ghi 1 bàn từ chấm phạt đền nên đã trở thành cầu thủ bóng đá nam đầu tiên ghi bàn ở 5 kỳ World Cup, và cũng có 1 lần nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận (sau trận thắng Ghana 3-2) nhưng đã khiến không ít người bất ngờ.

Cũng ở trận này, khi bị thay ra ở phút 65 Cristiano Ronaldo đã có hành động phản ứng, nhưng sau đó được biết là phản ứng lại một cầu thủ phía tuyển Hàn Quốc thay vì là HLV Fernando Santos như báo chí Bồ Đào Nha suy đoán.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/ronaldo-bi-phan-lon-c-v-bo-ao-nha-quay-lung-a364852.html