Thể thao >> Vòng chung kết EURO 2020

Ronaldo bị ném chai Coca vào người khi ăn mừng bàn thứ 109 cho ĐT Bồ Đào Nha

Thủ quân Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo bị CĐV quá khích trên sân Puskas Arena ném chai Coca-Coca vào người khi đang ăn mừng bàn thắng thứ hai vào lưới Pháp.

Phút 60, Cristiano Ronaldo dứt điểm thành công quả penalty thứ 2 giúp Bồ Đào Nha ấn định tỷ số 2-2 với tuyển Pháp ở lượt trận cuối cùng bảng F để giành vé đi tiếp. 

Chai Coca uống dở bay về phía CR7 khi anh đang thực hiện động tác ăn mừng quen thuộc. Ảnh: The Sun.

Tình huống đá penalty thành công này giúp Ronaldo san bằng kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất cho tuyển quốc gia của cựu tuyển thủ Iran Ali Daei - 109 bàn. Ronaldo cần chơi trận thứ 178 cho Bồ Đào Nha để đạt cột mốc này, trong khi Daei ghi 109 bàn sau 149 trận cho Iran.

Sau bàn thẳng kỷ lục, siêu sao Bồ Đào Nha chạy ra góc khán đài nhảy lên thực hiện động tác ăn mừng quen thuộc. Đám đông CĐV Pháp tại Budapest không giấu nổi sự thất vọng, và đã ném một số vật thể lạ, trong đó có cả một chai Coca-Cola về phía siêu sao sinh năm 1985.

60d3c597ead3b60d3c597ead3b

Tuần trước, Ronaldo gây sốt khi gạt bỏ hai chai Coca, nhà tài trợ của Euro 2020, ra xa khuất tầm nhìn. Hành động bột phát này của Ronaldo khiến vốn hóa Coca-Cola từ mức 242 tỷ USD giảm xuống còn 238 tỷ USD – cú rơi tới 1,6%. Tờ Marca nhận định rằng việc Coca-Cola mất mát 4 tỷ USD vốn hóa chỉ vì hành động của CR7 là "không thể tin được".

Sau đó, nhiều cầu thủ tham dự Euro cũng "học" tiền đạo 36 tuổi gạt chai nước của nhà tài trợ hoặc đem ra làm trò cười khiến UEFA phải lên tiếng cảnh báo.

VIDEO: Ronaldo gạt bỏ 2 chai nước có ga

 

Ronaldo lập cú đúp giúp Bồ Đào Nha giành vé vào vòng 1/8 Euro 2020 gặp Bỉ. Pháp và Đức ở hai vị trí dẫn đầu bảng F cũng đi tiếp, gặp Thụy Sỹ và Anh ở vòng sau.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)