Thể thao >> Champions League

Ronaldo bị coi là 'tội đồ' khiến Juventus bị loại sớm ở Champions League

Ronaldo được cho là tội đồ của Juventus, khi anh quay lưng lại trong tình huống đá phạt thành bàn của Sergio Oliveira trong hiệp phụ trận lượt về vòng 1/8 Champions League.

Đó là pha bóng diễn ra ở phút 115 trong hiệp phụ trận Juventus vs Porto tại lượt về vòng 1/8 Champions League, khi đội khách được hưởng quả đá phạt từ khoảng cách hơn 25m.

Cristiano Ronaldo là một trong những người đứng rào bên phía Juventus, nhưng anh lại giơ một chân lên và quay mặt đi. Tiền vệ Sergio Oliveira sút bóng đi qua chân của chính CR7 về góc gần. Thủ thành Wojciech Szczesny dù đã bay người hết cỡ nhưng cũng không thể cứu thua cho Juventus.

Pha lập công của Sergio Oliveira giúp Porto có bàn gỡ 2-2 trên sân khách, đồng nghĩa với việc Juventus cần tới 2 bàn thắng nữa nếu như muốn giành vé vào tứ kết. Sau đó, ở phút 117, Adrien Rabiot đánh đầu thành bàn, nhưng vẫn không đủ để giúp Bà đầm già giành vé đi tiếp. Bởi với tổng tỷ số là 4-4 sau hai lượt trận, Porto là đội đoạt vé vào tứ kết nhờ vào luật bàn thắng trên sân khách.

Ronaldo bị coi là 'tội đồ' khiến Juventus bị loại sớm ở Champions League - 1
Ronaldo (số 7) quay mặt đi khi bóng bay qua giữa hai chân của anh

Sau trận đấu, Ronaldo nhận rất nhiều chỉ trích vì bàn thua mang tính quyết định khiến Juventus bị loại. HLV Fabio Capello nhận định: "Vào thời của tôi, những cầu thủ được chọn đứng hàng rào không được phép sợ bóng. Đằng này cầu thủ Juventus sợ bóng đến nỗi nhảy tránh. Ronaldo thì quay lưng lại với bóng. Sai lầm của họ không thể tha thứ hay bào chữa".

Huyền thoại Gary Lineker cũng trách Ronaldo với dòng trạng thái trên Twitter: "Cuối cùng chúng ta cũng tìm ra điều mà Ronaldo không làm được, đó là đứng yên khi đứng hàng rào".

Cựu danh thủ Jamie O'Hara thì khẳng định: "Pirlo sẽ tức lắm đây khi Ronaldo quay lưng hoàn toàn. Bóng đi qua chân cậu ta và khiến Szczesny không có cơ hội cản phá. Pirlo không hề muốn thấy cầu thủ hàng đầu của mình sai lầm như vậy".

Thi đấu mờ nhạt, Ronaldo nhận điểm thấp nhất, theo đánh giá của tờ Sport Mediaset, với điểm 5 điểm trên thang điểm 10. "Người được kỳ vọng nhất đã tàng hình trước khung thành suốt hiệp một. Ở lần duy nhất gây ấn tượng trong cấm địa, Ronaldo kiến tạo để Chiesa gỡ hòa 1-1. Thái độ hời hợt khi làm hàng rào của anh dẫn tới bàn gỡ 2-2 cho Porto" - tờ báo của Italia nhận xét.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)