Thể thao

Ronaldo bị ‘cô lập’ trong phòng thay đồ Juventus

Các đồng đội ở Turin không hài lòng khi C. Ronaldo được nghỉ tập đi mua siêu xe hôm 10/5, cho rằng siêu sao Bồ Đào Nha có quá nhiều đặc quyền.

Khi tương lai của Ronaldo ở Juventus đang trong nhiều hoài nghi trong năm cuối còn lại của hợp đồng, nguồn tin từ La Gazzetta dello Sport loan báo về một mối quan hệ ‘thực tế không tồn tại’ giữa CR7 và đồng đội.

Ronaldo bị ‘cô lập’ trong phòng thay đồ Juventus
Ronaldo được cho mối quan hệ với các đồng đội Juventus 'thực tế không tồn tại'

Lý do, theo nguồn trên là bởi các cầu thủ Juventus thấy Ronaldo được trao quá nhiều đặc quyền. Một ví dụ điển hình vừa xảy ra như, trong khi phần còn lại của Juventus phải tập thêm 1 ngày sau trận thua 0-3 trước AC Milan, thì Ronaldo lại tung tăng đi mua siêu xe.

Ngày hôm đó, khi các đồng đội đều tới sân tập phục hồi chuẩn bị cho trận làm khách trên sân của Sassoulo tối 13/5 thì C. Ronaldo được nghỉ để tới nhà máy sản xuất xe của hãng Ferrari tại Maranello, phía bắc Italy.

Anh không đi một mình mà còn có Chủ tịch Juventus Andrea Agnelli và John Elkann - CEO của công ty Exor chủ quản của Juventus. Tại đây, C. Ronaldo giao lưu với hai tay đua F1 và mua một chiếc Ferrari Monza phiên bản giới hạn có giá 1,4 triệu bảng.

Ronaldo bị ‘cô lập’ trong phòng thay đồ Juventus - 1
Trong khi đồng đội tập luyện, Ronaldo đi mua siêu xe với sếp bự Juventus

Chuyến đi có vẻ mang tính chất công việc chung nhưng vẫn khiến các đồng đội của C. Ronaldo không hài lòng. Nguồn tin tại Italy và Tây Ban Nha đều cho biết, C. Ronaldo ngày một cô đơn trong phòng thay đồ khi các đồng đội tỏ ra khó chịu, cho rằng siêu sao 36 tuổi được tự do hơn, hưởng nhiều đặc quyền hơn.

Thực tế là không phải đến bây giờ, mà bầu không khí không thoải mái trong phòng thay đồ Juventus liên quan tới việc C. Ronaldo "được ưu tiên" hiện hữu vài tháng qua.

Tháng 11 năm ngoái, HLV Pirlo từng phải lên tiếng phủ nhận. "Tôi đối xử với cậu ấy như tất cả các cầu thủ khác. Tôi đối xử với cậu ấy - một nhà vô địch - giống như đối với Gianluca Frabotta hay Manolo Portanova - hai cầu thủ trẻ. Tôi vẫn làm những điều giống như khi còn là cầu thủ", nhà cầm quân Juventus nói.

Theo L.H (Vietnamnet)