Thể thao >> Thể thao quốc tế

Ronaldo 'béo' trải lòng về chấn thương kinh hoàng nhất sự nghiệp

Năm 2002, chấn thương đầu gối gặp phải ở trận gặp Lazio đã khiến Ronaldo "béo" mất gần 2 năm để bình phục và không thể trở lại là chính mình.

Tháng 11/1999, Ronaldo gặp chấn thương đầu gối nặng đầu tiên trong sự nghiệp. Cầu thủ của Inter Milan mất 5 tháng để có thể trở lại sân cỏ. Ngày 12/4/2000, chung kết Coppa Italy, Lazio đang dẫn Inter Milan 2-1 và HLV Marcelo Lippi đã tung chân sút người Brazil vào sân.

Ronaldo trở lại sân cỏ sau quãng thời gian dài vắng mặt vì chấn thương. 6 phút sau khi vào sân, Ronaldo có bóng và thực hiện một động tác đảo chân quen thuộc khi đang chạy ở tốc độ cao. Anh đổ gục xuống trước vòng cấm đối phương.

Ronaldo 'beo' va cu dao chan huy hoai su nghiep hinh anh 2 roguc.gif

Pha bóng dẫn đến chấn thương quái ác của Ronaldo

Cả khán đài Olimpico yên lặng. Họ đã chứng kiến một trong những pha chấn thương nổi tiếng và để lại nhiều tiếc nuối nhất lịch sử túc cầu giáo. Và m mới đây, trong cuộc giao lưu trên mạng xã hội, Ronaldo đã trải lòng về khoảnh khắc này.

"Tôi học được nhiều điều từ chấn thương và chắc chắn đã trở thành một người đàn ông tốt hơn. Nhờ nó, tôi nhận ra mình yêu bóng đá đến thế nào. Tôi có một chút sợ hãi khi dính chấn thương lần đầu, nhất là khi mọi người nói đó là dấu chấm hết và chưa cầu thủ nào từng bị như vậy. Song, tôi tự nhận thấy mình đã trở lại" - cựu tiền đạo 43 tuổi chia sẻ.

Ronaldo 'beo' va cu dao chan huy hoai su nghiep hinh anh 3 ronaldobeos.jpg

Sau đó, Ronaldo béo nói thêm rằng, nhiều danh thủ tại Serie A đã không có được sự thừa nhận xứng đáng. "Với tôi, Del Piero, Francesco Totti, Paolo Maldini và Raul Gonzalez xứng đáng một lần giành Quả Bóng Vàng. Ngay cả Roberto Carlos, người hai lần về giành Quả Bóng Bạc cũng xứng đáng".

Duy Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/ronaldo-beo-trai-long-ve-chan-thuong-kinh-hoang-nhat-su-nghiep-d75275.html?demo