Thể thao

Ronald Koeman: 'Ở đất nước này, bạn chẳng được gì cả'

HLV Ronald Koeman đã không giấu nổi sự thất vọng sau khi Barcelona bị chia điểm trong trận hòa không bàn thắng với Cadiz đêm qua. Cá nhân ông phải nhận thẻ đỏ ở phút bù giờ thứ 7 sau tình huống phản ứng thái quá bên ngoài đường biên.

Barcelona hành quân tới xứ Andalusia đối đầu với Cadiz tại Estadio Nuevo Mirandilla trong bối cảnh đang khủng hoảng trầm trọng từ niềm tin tới phong độ. Bên cạnh đó còn là sự căng thẳng gia tăng giữa chủ tịch Joan Laporta và huấn luyện viên Ronald Koeman.

Họ bước vào trận đấu với hy vọng về một màn trình diễn tích cực cùng một kết quả tốt để xoa dịu mọi chuyện. Thế nhưng, kết thúc 90 phút, Barca không thể hiện được nhiều và chấp nhận chia điểm với đối thủ dưới cơ. Không những thế, trận hòa này còn khiến đội bóng xứ Catalan mất tiền vệ Frenkie de Jong và HLV trưởng Koeman, những người đã phải nhận thẻ đỏ của trọng tài.

Ronald Koeman: 'Ở đất nước này, bạn chẳng được gì cả'

Với De Jong, cầu thủ người Hà Lan nhận hai thẻ vàng chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút (61 và 65) bởi những tình huống vào bóng không cần thiết. Trong khi đó, HLV Koeman cũng bị trọng tài chính Carlos del Cerro truất quyền chỉ đạo ở phút bù giờ thứ 7 do phản ứng thái quá khi Sergio Busquets nhận thẻ vàng.

Hòa không bàn thắng, mất nhạc trưởng giữa sân, mất luôn cả thuyền trưởng ở trận đấu sắp tới, những ngày bão giông vẫn chưa buông tha cho Barca. Hiện tại, đội bóng xứ Catalan đã rơi xuống thứ 7 trên BXH với 9 điểm sau 5 vòng đấu.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Koeman đã không giấu nổi sự thất vọng: "Ở đất nước này, bạn chẳng được gì cả. Mọi người đều thấy rằng có một quả bóng thứ hai trên sân ngoại trừ trọng tài".

Đề cập về trận hòa của Barca, HLV Koeman - người sẽ bị cấm chỉ đạo 2 trận sắp tới (gặp Levante và Atletico Madrid) - cho hay: "Nhìn chung, toàn đội đã chơi tốt. Chúng tôi đã kiểm soát rất nhiều bóng. Thật khó để tạo ra nhiều cơ hội, nhưng chúng tôi đã có những cơ hội tốt nhất trong trận đấu cho đến những phút cuối cùng. Tôi sẽ không bao giờ phàn nàn về thái độ của các cầu thủ ngày hôm nay".

Bên cạnh đó, chiến lược gia người Hà Lan cũng từ chối nói về tương lai của mình: "Bạn phải phân tích những gì đội đã làm, thái độ của họ, sự cống hiến của họ. Tôi không muốn phân tích tình hình cá nhân của mình. Chủ tịch đã đi đến khách sạn và chào tạm biệt. Chúng tôi có lẽ còn nhiều ngày nữa để nói chuyện nếu ông ấy muốn".

Theo Quang Minh (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/la-liga/ronald-koeman-o-dat-nuoc-nay-ban-chang-duoc-gi-ca-3453232109.html