Thể thao >> Thể thao quốc tế

Ronald Koeman không thể dẫn dắt Barcelona trong trận đầu tại La Liga

Barcelona đang phải đối mặt với tình cảnh éo le hiếm gặp khi Ronald Koeman nhiều khả năng không thể ngồi trên băng ghế HLV chỉ đạo các cầu thủ trong các trận đấu tại La Liga sắp tới, do chưa giải quyết xong tranh chấp với ông Quique Setien.

Barcelona sa thải HLV Setien sau trận thua trước Bayern Munich ở Champions League mùa trước, sau đó bổ nhiệm ông Koeman thay thế.

Tuy vậy theo đài phát thanh Tây Ban Nha Cadena Cope, Barcelona vẫn chưa đạt được thỏa thuận với ông Setien, do đó La Liga chưa xử lý việc ông bị sa thải.

Ronald Koeman không thể dẫn dắt Barcelona trong trận đầu tại La Liga
HLV Ronald Koeman tại Barcelona (Ảnh: Getty)

HLV Setien yêu cầu Barcelona trả nốt tiền lương một năm còn lại trong hợp đồng, tuy vậy giới lãnh đạo CLB hy vọng có thể thỏa thuận đền bù số tiền thấp hơn.

Chỉ khi thỏa thuận giữa hai bên đạt được, Barcelona mới có thể "chính thức" sa thải Setien và đăng ký Koeman làm HLV. Do đó, hiện tại chiến lược gia Hà Lan chưa thể ngồi trên băng ghế chỉ đạo trong các trận đấu chính thức.

Các vấn đề tài chính của Barcelona gần đây được truyền thông chú ý. CLB gặp khó khăn trong việc chiêu mộ tân binh, trong khi phải chi khá nhiều để hủy hợp đồng với HLV Ernesto Valverde, người tiền nhiệm của ông Setien, và sau đó cũng phải trả một khoản phí cho LĐBĐ Hà Lan để ký hợp đồng với ông Koeman.

Các cuộc thảo luận giữa hai bên chưa đi đến đâu, do Setien hiểu rằng ông đang có lợi thế, và Barcelona chỉ có một tuần để giải quyết vấn đề này.

Barcelona sẽ gặp Villarreal hôm 27/09 trong trận mở màn La Liga 2020/21, và nếu không có gì thay đổi, HLV Koeman sẽ không được ngồi trên ghế chỉ đạo.

Barcelona còn một trận giao hữu với Elche trước khi bước vào mùa giải mới. Đêm 16/09, đội bóng đánh bại Girona nhờ các bàn thắng của Philippe Coutinho và Lionel Messi (cú đúp).

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)