Thể thao >> Thể thao quốc tế

Rộ tin Conte bị đồng hương 'cướp ghế' ở Chelsea

Theo truyền thông nước Anh, HLV của Juventus Massimiliano Allegri sẽ thay thế Antonio Conte dẫn dắt Chelsea sau khi mùa giải này kết thúc.

Chelsea chỉ nhắm đến Allegri cho chiếc ghế thuyền trưởng Chelsea sau khi thương lượng bất thành với Luis Enrique.

Giám đốc của The Blues - Marina Granovskaia từng làm việc với Enrique nhằm đưa cựu HLV của Barcelona này đến Chelsea. Ngoài ra, một khi Enrique lên nắm quyền ở đội chủ sân Stamford Brigde thì cựu hậu vệ của Chelsea Juliano Belletti cũng được bổ nhiệm làm giám đốc kỹ thuật.

Rộ tin Conte bị đồng hương 'cướp ghế' ở Chelsea
Conte gần như chắc chắn rời Chelsea sau khi kết thúc mùa giải này.

Tuy nhiên, cuộc đàm phán giữa hai bên đã đổ bể, HLV Enrique đã từ chối Chelsea. HLV 47 tuổi này đang là mục tiêu chính của PSG nhằm thay thế Unai Emery và Enrique dường như “kết” chiếc ghế nóng ở PSG hơn.

Bằng chứng là Arsenal cũng có những động thái nhằm tiếp cận Enrique để thay thế 22 năm “trị vì” của HLV Arsene Wenger nhưng cũng bị chiến lược gia này từ chối nốt.

Một nguồn tin được cho là rất đáng tin cậy tiết lộ với Star Sports (Anh) rằng sau khi thất bại trong vụ thương lượng với Enrique, Allegri đã được “đóng đinh” cho chiếc ghế HLV trưởng Chelsea.

Dù Allegri vừa ký hợp đồng mới với Juventus đến tận năm 2020 nhưng khả năng ra đi của ông là rất cao. Allegri đã tiết lộ rằng sau khi chia tay Juventus ông sẽ rời nước Ý. Allegri nói: “Chắc chắn tôi sẽ ra nước ngoài. Ở Ý mọi thứ đã xong”.

Nguồn tin riêng của Star Sports cũng hé lộ một bí mật khá sốc với HLV Conte mà ít ai biết: “Allegri là ứng cử viên số 1 cho chiếc ghế HLV trưởng Chelsea trước Conte”. Điều này được hiểu rằng cách đây hai năm, Allegri được nhắm cho chiếc ghế HLV Chelsea nhưng cuối cùng The Blues lại ký hợp đồng với Conte.

Rộ tin Conte bị đồng hương 'cướp ghế' ở Chelsea - 1
Allegri sẽ thay thế Conte dẫn dắt Chelsea mùa giải tới?

Việc HLV Antonio Conte rời Chelsea vào hè này là điều gần như không thể tránh khỏi bởi mùa này Chelsea chơi rất tệ. Chelsea vừa bị Barcelona loại khỏi Champions League. Ở Premier League, họ bị Tottenham đánh bại 3-1 ngay trên sân nhà Stamford Bridge và bị chính đối thủ này bỏ xa đến 8 điểm.

Điều này gần như khiến Chelsea mất luôn hy vọng cạnh tranh một vị trí trong tốp 4 Premier League (Chelsea đứng thứ năm còn Tottenham hiện đứng thứ tư), đồng nghĩa với một suất dự Champions League mùa tới.

Nếu Allegri đến Chelsea thì ông sẽ là HLV người Ý thứ năm dẫn dắt The Blues trong thời kỳ của Chủ tịch Roman Abramovic sau Conte, Roberto Di Matteo, Carlo Ancelotti và Claudio Ranieri.

Theo Phạm Quang (Pháp Luật TPHCM)