Thể thao

Chính thức: Chelsea sa thải Lampard

Chelsea đã chính thức sa thải HLV Frank Lampard sau hàng loạt kết quả gây thất vọng của đội bóng chủ sân Stamford Bridge ở đấu trường Ngoại hạng Anh.

"Chúng tôi rất biết ơn Frank vì những gì anh ấy đã đạt được trong thời gian làm HLV trưởng của Câu lạc bộ. Tuy nhiên, những kết quả và màn trình diễn gần đây không đáp ứng được kỳ vọng của BLĐ, và không có những tín hiệu sẽ được cải thiện trong thời gian tới", thông báo trên trang chủ của Chelsea có đoạn.

"Không bao giờ là thời điểm phù hợp để chia tay một huyền thoại như Frank, nhưng sau thời gian dài cân nhắc và cân nhắc, BLĐ quyết định rằng cần phải thay đổi ngay bây giờ để CLB có thời gian cải thiện màn trình diễn và kết quả trong mùa giải này".

Sở dĩ BLĐ Chelsea đưa ra quyết định này là bởi màn trình diễn kém cỏi của The Blues ở sân chơi Ngoại hạng Anh.

Theo đó, Dù đầu tư hơn 200 triệu bảng trên TTCN Hè năm ngoái nhưng Chelsea hiện đang đứng thứ 9 trên BXH với 29 điểm, kém đội đầu bảng là MU tới 11 điểm và gần như không còn cơ hội cạnh tranh danh hiệu.

Chính thức: Chelsea sa thải Lampard

“Đây là một mùa giải rất khó khăn đối với CLB. Về phần mình, tôi vẫn có mối quan hệ tuyệt vời với Frank và có sự tôn trọng tuyệt đối dành cho cậu ấy. Frank là một người đàn ông chính trực, luôn hết mình vì công việc. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, chúng tôi tin rằng điều tốt nhất là thay đổi HLV".

Thay mặt mọi người ở CLB, BLĐ và trên cả phương diện cá nhân, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Frank cho những gì cậu ấy đã làm với tư cách HLV trưởng Chelsea. Tôi mong những điều tốt đẹp nhất cũng như thành công sẽ tới với Frank trong tương lai.

Frank vẫn là một biểu tượng của Chelsea và thành tựu của cậu ấy tại đây sẽ trường tồn mãi mãi. Frank sẽ luôn luôn được chào đón nồng nhiệt khi trở lại Stamford Bridge”, đích thân chủ tịch Roman Abramovich phát biểu trong thông báo sa thải Lampard.

Lampard được bổ nhiệm làm HLV Chelsea từ đầu tháng 7/2019 sau khi BLĐ Chelsea đạt thỏa thuận mua lại hợp đồng của ông với Derby County. Chiến lược gia người Anh đã có 83 trận đấu chính thức, giành chiến thắng 44 trận, hòa 17 và thua 23 với The Blues, đạt tỉ lệ thắng khá khiêm tốn là 52,4%.

Thuyền trưởng người Anh bị đánh giá là “thiếu bài vở” và đặc biệt gây thất vọng bởi không thể phát huy năng lực của các tân binh đắt giá như Kai Havertz hay Timo Werner. Bên cạnh đó, Chelsea của Super Frankie còn không có được kết quả tốt ở những trận đấu lớn.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)