Thể thao

'Rô béo' dùng 'mưa tiền' quyết ngăn Atletico vô địch

Cuộc đua vô địch La Liga sắp bước vào vòng cuối vô cùng nóng bỏng, khi Real Madrid vẫn đang bám đuổi sát sao Atletico Madrid.

Valladolid, CLB được gọi với biệt danh Pucela, có mối quan hệ thân thiết với Real Madrid. Đơn giản là bởi vị chủ tịch của họ chính là huyền thoại Ronaldo Nazario, với biệt danh "Rô béo", từng thi đấu cho Kền kền trắng.

Trước vòng hạ màn La Liga, Valladolid hiện đang xếp thứ 19 trên BXH, cùng kém 2 điểm so với 2 đội phía trên lần lượt là Elche (hạng 18) và Huesa (hạng 17). Ở vòng cuối, trong khi Elche tiếp Bilbao trên sân nhà thì Huesca sẽ có chuyến làm khách khó khăn trước Valencia. Để hy vọng trụ hạng, Valladolid buộc phải thắng Atletico và mong chờ Huesa và đặc biệt là Elche rơi điểm.

'Rô béo' dùng 'mưa tiền' quyết ngăn Atletico vô địch
"Rô béo" vẫn có được mối quan hệ tốt với người Real

Trong khi đó, Real Madrid đứng ở vị trí thứ 2, kém 2 điểm so với đội đầu bảng Atletico. Cũng ở vòng 38, thầy trò HLV Zidane tiếp Villarreal trên sân nhà. Đây được coi là 2 trận đấu định đoạt cho cả cuộc đua vô địch lẫn trụ hạng ở mùa giải La Liga năm nay.

Nếu hạ được Atletico, ngoài việc gia tăng cơ hội ở lại La Liga của chính mình, Valladolid sẽ giúp đội bóng cũ của “Rô béo” là Real có cơ hội rất lớn lên ngôi vô địch, khi đối thủ của “Kền kền trắng” là Villarreal sẽ quan tâm đến trận chung kết Europa League vào tuần sau hơn.

Theo Marca, trước khi vòng 38 La Liga diễn ra, huyền thoại Ronaldo đã treo thưởng lớn cầu thủ Valladolid nếu thực hiện được nhiệm vụ này. Theo đó, mỗi cầu thủ Valladolid sẽ nhận được khoản tiền thưởng 150.000 euro (khoảng hơn 4 tỷ VNĐ) nếu họ đánh bại được Atletico.

Đó là lý do tờ báo này đã gọi mối quan hệ giữa “Rô béo”, Valladolid và Real bằng một cái tên mỹ miều “Pacto de Pucela” (tam dịch: Thỏa ước Pucela, trong đó Pucela là biệt danh của Valladolid), nhằm hỗ trợ nhau cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Valladolid gần đây được xem như đội bóng sân sau của Real tại Tây Ban Nha. Những năm qua, Real đã cho Valladolid mượn hoặc bán rẻ một loạt tài năng trẻ của CLB, trong đó phải kể tới Andriy Lunin, Jorge de Frutos và Javi Sanchez.

Nếu nhìn vào kết quả mùa này, người ta cũng thấy Real đã có phần nương tay cho Valladolid. Họ đều thắng đội bóng yếu hơn rất nhiều này cùng với tỷ số 1-0 trong cả hai lượt trận.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)