Thể thao

Real mất quân trong trận tái đấu với Chelsea vì bầu cử ở Madrid

Real Madrid đón nhận tin không vui khi hậu vệ Marcelo không thể đá trận lượt về Bán kết Champions League với Chelsea vào tuần sau.

Marcelo được chỉ định ngẫu nhiên để giám sát tại một điểm bỏ phiếu cho cuộc bầu cử Hội đồng Madrid vào ngày 4/5. Đây là thời điểm diễn ra trận đấu giữa Chelsea và Real Madrid ở Champions League.

Việc giám sát bầu cử là nghĩa vụ của mọi công dân Tây Ban Nha, một cầu thủ chơi lâu năm ở Real như Marcelo đã có quốc tịch ở đất nước này và anh không thể kháng cự.

Real mất quân trong trận tái đấu với Chelsea vì bầu cử ở Madrid

Phía Real Madrid không chấp nhận việc mất người với lý do này, vì thế đã làm đơn xin cho Marcelo không phải thực hiện nghĩa vụ. Tuy nhiên lý do đi đá bóng được xem là không phù hợp và hậu vệ này vẫn phải đi giám sát.

Ngoài Marcelona, trung vệ Victor Chust, đội trưởng Real Castilla, cũng được chọn cho nghĩa vụ này. Đây được xem là điều quá xui rủi cho Real khi việc giám sát bầu cử trên được chọn ngẫu nhiên từ tất cả công dân dưới 70 tuổi của thủ đô Madrid.

Dù Marcelo thi đấu không thực sự tốt trong trận lượt đi với Chelsea nhưng anh đang là hậu vệ trái lành lặn duy nhất của Real ở thời điểm này. Trong khi đó Ferland Mendy vẫn đang trong quá trình hồi phục và bỏ ngỏ khả năng ra sân vào tuần tới.

Trọng Nguyễn (Nguoiduatin.vn)