Thể thao >> Thể thao quốc tế

Real Madrid đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng Champions League

Thực sự là địa ngục đối với câu lạc bộ đã vô địch cúp châu Âu 13 lần nếu phải chơi ở Europa League, nhưng đó là viễn cảnh có thể xảy ra với Real Madrid.

Real Madrid sau chuỗi trận thăng hoa đã bất ngờ để thua Mallorca 0-1 hồi cuối tuần. Dù thực tế HLV Zidane đã cất nhiều trụ cột, nhưng đó vẫn là thất bại không thể bào chữa trước đối thủ yếu hơn về mọi mặt. Nên nhớ, Mallorca không chỉ mới lên hạng mà còn là đội có quỹ lương thấp nhất La Liga mùa này.

Thất bại đó không chỉ khiến Real Madrid mất ngôi đầu bảng vào tay Barcelona, mà nó còn ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần toàn đội trong chuyến làm khách đến Thổ Nhĩ Kỳ đêm nay trong khuôn khổ lượt đấu thứ 3 vòng bảng Champions League.

Từ chỗ ứng cử viên số 1 của bảng đấu, Real Madrid đang đứng trước nguy cơ bị loại. Họ đang xếp cuối bảng với chỉ 1 điểm (bằng Galatasaray nhưng thua hiệu số), hai vị trí dẫn đầu thuộc về PSG (6 điểm) và Club Brugge (2 điểm).

Real Madrid đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng Champions League
Real Madrid không còn đường lùi

Chính vì thế mà cuộc so tài đêm nay giữa Galatasaray và Real Madrid tại Thổ Nhĩ Kỳ không khác gì trận chung kết. Đội thất bại gần như cầm chắc nguy cơ bị loại. Với Real Madrid, đó là thất bại mang tính lịch sử.

May mắn cho Real Madrid là ở thời điểm hiện tại, Galatasaray còn bị đánh giá thấp hơn đội bóng đồng hương Besiktas. Điểm tựa duy nhất dành cho đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ có lẽ chỉ là sức nóng đến từ "chảo lửa" Ali Sami Yen.

Nhưng HLV Zidane chắc chắn không dám đưa ra bất kỳ sự mạo hiểm nào. Tân binh Eden Hazard cùng Bale, Benzema sẽ lĩnh xướng hàng công, trong trận đấu Real Madrid cần có nhiều bàn thắng để tìm kiếm 3 điểm.

Bên cạnh đó, HLV Zidane cũng rất cần đến vai trò của Kroos, Modric lẫn Casemiro ở giữa sân để đảm bảo thế trận áp đảo. Nếu các ngôi sao chơi tốt, Real Madrid được đánh giá cao hơn nhưng 90 phút sắp tới hứa hẹn vẫn sẽ đầy gian nan với đoàn quân HLV Zidane.

Ngọc Linh (SHTT)