Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Rashford: 'Thật khó để đá hay dưới thời Mourinho'

Tiền đạo Marcus Rashford đã lên tiếng chê chiến thuật mà HLV Jose Mourinho sử dụng trong thời gian dẫn dắt MU.

Khoảng 2 năm rưỡi thi đấu dưới trướng HLV Jose Mourinho, Marcus Rashford chỉ ghi được 28 bàn cho MU. Sau khi chiến lược gia Bồ Đào Nha ra đi, tiền đạo người Anh có tới 42 pha lập công trong khoảng thời gian tương tự.

Trong cuộc trò chuyện mới đây trên BT Sport, Rashford cho rằng anh không có được sự thăng hoa bởi HLV Mourinho áp dụng chiến thuật, đội hình cứng nhắc và thiếu sự sáng tạo.

"Tôi nghĩ chúng tôi có thể chơi một thứ bóng đá tốt nhất khi được tự do. Dưới thời Mourinho, mọi thứ luôn theo kiểu ‘cậu phải chơi ở đây, ở kia’. Đúng là bạn cần đảm nhận một nhiệm vụ gì đó nhưng với tôi, thật khó để có thể phô diễn những điều mà bản thân có khi đá như vậy" - chân sút 23 tuổi nhấn mạnh.

Rashford: 'Thật khó để đá hay dưới thời Mourinho'
Rashford đổ lỗi cho thầy cũ Mourinho khiến anh không thể phát huy hết khả năng

Năm ngoái, Rashford lần đầu chạm mốc 20 bàn thắng trong một mùa giải. Cầu thủ sinh năm 1997  tiếp tục cán qua cột mốc này ở mùa giải 2020/21 sau 53 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Ngoài ra, anh còn có 15 pha kiến tạo. Mới nhất, trong chiến thắng 3-1 trên sân Aston Villa, Rashford có đường tạt bóng hoàn hảo để Edinson Cavani băng cắt đánh đầu ấn định tỷ số.

0h ngày 12/5, theo giờ Việt Nam, Rashford và các đồng đội tiếp đón Leicester City trên sân nhà Old Trafford. MU có chưa đầy 2 ngày nghỉ, trước khi có trận derby nước Anh với Liverpool trong khuôn khổ đá bù vòng 33 Ngoại hạng Anh.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)