Thể thao

Rashford sa sút vì chấn thương dai dẳng, cần được phẫu thuật gấp

Tiền đạo Marcus Rashford vẫn chưa khỏi hoàn toàn chấn thương vai, vì thế cầu thủ này mới không đạt được phong độ cao trong thời gian gần đây.

Rashford đang phải nén đau thi đấu ở MU trong suốt thời gian vừa qua, điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến phong độ của tiền đạo này.

Theo Telegraph, cầu thủ sinh năm 1997 này vẫn chưa khỏi hoàn toàn chấn thương vai đồng thời cần phải được phẫu thuật gấp mới có thể dứt điểm hoàn toàn.

Chấn thương này Rashford đã gặp phải từ tháng 11/2020, lúc đó HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng từng chia sẻ về điều này. Ông cho rằng đội ngũ y tế của MU đã kiểm soát được và Rashford hoàn toàn đủ khả năng thi đấu.

Rashford sa sút vì chấn thương dai dẳng, cần được phẫu thuật gấp

Truyền thông Anh cũng cho biết thêm nếu tình hình không khả quan hơn, Rashford có thể phải phẫu thuật vào tháng tới. Tuy nhiên điều này sẽ khiến số 10 của MU bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải, đồng thời có thể vắng mặt luôn tại EURO 2020.

Với việc Man United đang bước vào giai đoạn quan trọng ở Ngoại hạng Anh cũng như Europa League, khó có khả năng Rashford phải phẫu thuật trừ khi anh không thể thi đấu được nữa. Đồng thời, tiền đạo này cũng không muốn bỏ lỡ EURO. Vì thế nhiều khả năng phải đợi tới sau khi EURO kết thúc, Rashford mới có thể lên bàn mổ.

Mùa giải năm nay, Rashford đã ghi được 18 bàn thắng sau 42 lần ra sân trên mọi đấu trường. Anh cùng Bruno Fernandes tạo thành bộ đôi ghi bàn hàng đầu ở châu Âu. Dù vậy, tiền đạo 23 tuổi vẫn thường xuyên bị chỉ trích vì phong độ không ổn định.

Trọng Nguyễn (Nguoiduatin.vn)