Thể thao

Raheem Sterling, từ hy vọng đến thảm họa của Chelsea

Nhận được rất nhiều kỳ vọng, nhưng Raheem Sterling đang là một trong những nguyên nhân khiến Chelsea rơi vào cuộc khủng hoảng không có hồi kết.

Khi mùa giải 2021-22 kết thúc, với những đóng góp đáng kể vào chức vô địch Premier League của Man City, Raheem Sterling cũng hiểu rõ bản thân không còn tương lai ở Etihad.

Raheem Sterling, từ hy vọng đến thảm họa của Chelsea
Sterling thi đấu mờ nhạt

Trong nhiều tháng, mối quan hệ giữa anh với Pep Guardiola bất ổn và trở nên căng thẳng.

Cầu thủ tấn công người Anh không nằm trong kế hoạch của Guardiola. Vì vậy, anh quyết định dấn thân vào một giai đoạn mới để cải thiện sự nghiệp.

Không chỉ trong nội bộ bóng đá Anh, sự quan tâm dành cho Sterling là rất nhiều.

Sau cuộc tranh đoạt giữa nhiều đội bóng lớn của châu Âu, Sterling quyết định chọn Chelsea trong thương vụ có giá 47,5 triệu bảng.

Sterling chính là viên gạch đầu tiên trong cuộc cách mạng của Chelsea với ông chủ mới Todd Boehly, người mua lại CLB từ Chính phủ Anh sau khi Roman Abramovich bị niêm phong tài sản.

Tuy nhiên, hành trình của Sterling ở thành London không được như kỳ vọng. Cầu thủ 28 tuổi mới chỉ có 6 bàn trên các mặt trận, trong đó có 4 pha lập công tại Premier League.

Chấn thương và sự xuất hiện của một loạt cầu thủ mới khiến Sterling giảm đi sự nổi bật.

Chiến thuật lộn xộn của Graham Potter là một vấn đề khác. Cựu thuyền trưởng Brighton không định hình được vị trí của các cầu thủ, nên Chelsea thi đấu không có nét.

Tính riêng ở Premier League, Sterling chỉ có trung bình 0,28 bàn mỗi 90 phút thi đấu cho Chelsea.

Raheem Sterling, từ hy vọng đến thảm họa của Chelsea - 1
Phong độ của Sterling kém hơn rất nhiều so với mùa trước

Hiệu suất này chỉ tương đương một nửa những gì anh làm được trong mùa giải cuối cùng khoác áo Man City, ở mức 0,55 bàn/90 phút.

Nhìn chung, các chỉ số tấn công của Sterling đều giảm đi rất nhiều (xem biểu đồ).

Mức độ đóng góp của anh không tương xứng với thu nhập 325.000 bảng/tuần, phá vỡ mọi cơ cấu lương trong lịch sử Chelsea.

Sterling gần đây thường bị gạt khỏi đội hình xuất phát. Theo Daily Mail, đây là yếu tố khiến tuyển thủ Anh có khả năng ra đi.

Năm sau là EURO 2024 nên Sterling không muốn kéo dài khó khăn. Anh cần tìm lại mình để cạnh tranh vị trí trong đội hình "Tam sư".

Arsenal, đội thua Chelsea trong cuộc đua ký Sterling hồi mùa hè năm ngoái, sẵn sàng chào đón anh. Mikel Arteta tin tưởng cầu thủ trưởng thành từ Liverpool sẽ giúp nâng cao chất lượng cho "Pháo thủ".

Theo Ngọc Huy (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/raheem-sterling-tham-hoa-cua-chelsea-2115403.html