Thể thao >> Thể thao quốc tế

Quyết vô địch SEA Games, bại tướng của U23 Việt Nam đá giao hữu với Iran

Theo đó, LĐBĐ Indonesia (PSSI) vừa đạt được thỏa thuận về việc để đội trẻ nước này đá giao hữu với U23 Iran trước thềm SEA Games 2019.

Để chuẩn bị tốt nhất cho chiến dịch chinh phục tấm HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 30 sẽ diễn ra tại Philippines vào cuối năm nay, LĐBĐ Indonesia vừa đạt được thỏa thuận về việc để đội trẻ nước này đá giao hữu với U23 Iran.

Quyết vô địch SEA Games, bại tướng của U23 Việt Nam đá giao hữu với Iran
U23 Indonesia 'đỏ' sẽ có cơ hội được thi đấu cọ xát với đối thủ hàng đầu châu lục như Iran

Chia sẻ với báo giới xứ Vạn đảo, Tổng thư ký PSSI Tisha Destria thông báo: "Chúng tôi xác nhận sẽ có một trận đấu giữa U23 Indonesia với đội hình U23 Iran tham dự Olympic”.

Mặc dù ở thời điểm này vẫn chưa ấn định được thời gian và địa điểm chính xác, nhưng dự kiến trận đấu này sẽ diễn ra hai tuần trước khi kỳ SEA Games 2019 chính thức bắt đầu.

Bên cạnh việc ‘thử lửa’ với đối thủ tới từ nền bóng đá có thứ hạng cao nhất châu Á trên BXH FIFA thế giới thì đội U23 Indonesia cũng sẽ có hai trận đấu giao hữu nữa vào tháng 9 và 10 năm nay với các đội bóng "nhẹ ký" hơn nhằm 'làm nóng' cho SEA Games.

Nòng cốt đội hình tham dự SEA Games cuối năm nay của Indonesia nhiều khả năng vẫn sẽ là những cầu thủ từng sang Việt Nam tham dự Vòng loại U23 châu Á 2020 hồi đầu năm, giải đấu mà họ từng thất thủ 0-1 trước thầy trò Park Hang Seo.

Tại SEA Games 30, Indonesia nằm ở nhóm hạt giống thứ hai trong khi Việt Nam ở nhóm 3. Điều này khiến hai đội hoàn toàn có thể nằm cùng bảng đấu tại vòng bảng.

Phân nhóm hạt giống môn bóng đá nam SEA Games 30

Nhóm hạt giống số 1: Thái Lan, Philippines

Nhóm hạt giống số 2: Malaysia, Indonesia.

Nhóm hạt giống số 3: Myanmar, Việt Nam.

Nhóm hạt giống số 4: Singapore, Lào, Campuchia, Brunei và Timor Leste.

Theo Minh Long (Bongda2h.vn/Thể Thao Việt Nam)