Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Quyết trở lại ngai vương, HLV Lampard 'đại tu' hàng thủ ?

Ở Premier League 2019/2020, dù hàng công thi đấu ổn định và hiệu quả nhưng hàng thủ của Chelsea được đánh giá là một trong những hàng phòng ngự yếu nhất trong nhóm Big 6. Vì thế, ở động thái mới nhất, rất có thể HLV Frank Lampard sẽ thanh lý những cầu thủ thiếu chất lượng và đem về nhiều cái tên mới.

Sau quãng thời gian thi đấu bết bát, The Blue dưới sự dẫn dắt của HLV Lampard đã xuất sắc cán đích ở vị trí thứ 4 Premier League 2019/2020. Chưa dừng lại ở đó, tại đấu trường Champions League, nửa xanh thành London cũng giành quyền lọt vào vòng 1/8.

Có thể nói, đây là mùa giải khá thành công của Chelsea nếu như họ không để thua đối thủ cùng thành phố là Arsenal ở trận chung kết FA Cup vừa qua.

Tuy nhiên, đối với cá nhân HLV Lampard, chắc chắn ông sẽ ông hài lòng với những gì mà các học trò đã thể hiện trong suốt thời gian qua. Tại Premier League vừa qua, Chelsea đang đã phải đối mặt với một thực trạng đáng báo động khi "công làm, thủ phá".

Quyết trở lại ngai vương, HLV Lampard 'đại tu' hàng thủ ?
Hàng phòng ngự Chelsea thi đấu phập phù và liên tục mắc sai lầm thời gian qua.

Với sự tỏa sáng rực rỡ của những cầu thủ trẻ, hàng công của Chelsea đã ghi được 69 bàn thắng. Một thành tích không quá tệ đối với các cầu thủ trẻ.

Vậy nhưng, khi hàng công thi đấu thăng hoa thì hàng thủ của đội bóng này lại thi đấu dở tệ. Kurt Zouma, Christensen, Emerson và Marcos Alonso là những cái tên liên tục bị chỉ trích bởi phong độ thất thường cùng nhiều sai lầm tệ hại.

Số bàn thua mà đội chủ sân Stamford Bridge ở mùa giải đã qua là 54 bàn. Lý giải cho điều này, không ít lần HLV Lampard cho rằng sự mất tập trung và những sai làm cá nhân của các trung vệ là nguyên nhân chính.

Quyết trở lại ngai vương, HLV Lampard 'đại tu' hàng thủ ? - 1
Không hài lòng với những sai lầm nơi hàng thủ, HLV Lampard sẽ đem về sân Stamford Bridge nhưng trung vệ chất lượng?

Dù biết được điểm yếu "chết người" ấy nhưng vị chiến lược gia 42 tuổi không gia cố hàng thủ bởi Chelsea đang trong thời gian chấp hành án phạt của FIFA do vi phạm luật công bằng tài chính.

Sau khi kết thúc án phạt, HLV Lampard nhanh chóng bắt tay vào quá trình mua sắm lực lượng để chuẩn bị cho mùa giải tới. Hai tân binh đầu tiên gia nhập Chelsea là Hakim Ziyech và Warner. Bộ đôi này hứa hẹn sẽ bổ sung cần thiết cho hàng công còn khá non trẻ của đội bóng này trong thời gian tới.

Có được hai chữ ký chất lượng trên hàng công, chắc chắn HLV Lampard sẽ đem về thêm những cái tên mới nơi hàng phòng ngự. Bởi lẽ ông đã hết kiên nhẫn với những sai lầm liên tiếp của các học trò.

Zouma dù mới 25 tuổi còn Christensen 24 tuổi nhưng cả hai đã có dấu hiệu chững lại trong sự nghiệp bởi những chấn thương. Hai cái tên còn lại Emerson và Marcos Alonso cũng thi đấu mờ nhạt, hay mắc sai lầm ở những thời khắc quyết định. Vì vậy, cơ hội để họ trụ lại ở Chelsea là không nhiều.

Hiện nay, HLV Lampard đang nhắm đến những cầu thủ chất lượng để gia cố và làm mới hàng thủ như Ben Chilwell (Leicester); Boateng (Bayer Munich); Marc Cucurella (Getafe) hay Alex Telles (Porto). Nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi, trong thời gian tới Chelsea sẽ có sự phục vụ của những trung vệ chất lượng. Đây là điều cần thiết để HLV Lampard và các học trò chinh phục những danh hiệu ở mùa bóng mới.

Theo Đ.L (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/quyet-tro-lai-ngoi-vuong-hlv-lampard-dai-tu-hang-thu-a484802.html