Thể thao >> Thể thao trong nước

Quế Ngọc Hải, Quang Hải có thể dự SEA Games 2021 cùng U23 Việt Nam

Mỗi đội sẽ được đăng ký 2 cầu thủ ngoài 23 tuổi, khi dự môn bóng đá nam SEA Games 31 tại Việt Nam. Đây là một thông tin rất tích cực cho những cầu thủ đã quá tuổi dự SEA Games.

Khép lại năm 2021 với nhiều thăng trầm, bóng đá Việt Nam đang hướng tới rất nhiều mục tiêu quan trọng trong năm 2022, trong đó có việc bảo vệ tấm huy chương Vàng ở môn bóng đá nam SEA Games 31.

Theo đó, các đội dự bóng đá nam SEA Games sẽ được sử dụng cầu thủ U23, tức là những gương mặt sinh năm 1999 trở về sau. Ngoài ra, các đội còn được đăng ký thêm 2 cầu thủ trên 23 tuổi giống như SEA Games 2019 tổ chức tại Philippines.

Quế Ngọc Hải, Quang Hải có thể dự SEA Games 2021 cùng U23 Việt Nam
Quế Ngọc Hải có thể dự SEA Games 2021 cùng U23 Việt Nam

Trong số 2 cầu thủ trên 23 tuổi được phép đăng ký, Quế Ngọc Hải nhiều khả năng sẽ được HLV Park Hang-seo lựa chọn. Bởi hàng thủ U23 Việt Nam hiện không có những trung vệ mang lại sự chắc chắn và niềm tin lớn cho NHM. Vì thế, việc Quế Ngọc Hải - cầu thủ dày dặn kinh nghiệm - góp mặt sẽ giúp dẫn dắt đàn em thi đấu ổn định chắc chắn.

Ngoài ra, những cầu thủ quá tuổi khác của Việt Nam như Quang Hải, Hoàng Đức, Công Phượng đều có thể được HLV Park lựa chọn. Còn nhớ, tại SEA Games 2019, chiến lược gia Hàn Quốc đã điền tên bộ đôi Trọng Hoàng, Hùng Dũng, giúp Việt Nam lần đầu giành huy chương Vàng môn bóng đá nam.

SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 12 tới 23/5/2022 tại Việt Nam. Kỳ đại hội lần này có 40 môn thể thao, gồm điền kinh, thể thao dưới nước, Vovinam, thể dục dụng cụ, bắn súng , bóng đá, quần vợt, cử tạ, bắn cung, thể hình, billard-snooker, judo, taekwondo, wushu, vật, đấu kiếm, cầu lông, cầu mây, bóng rổ, golf, bóng bàn, lặn, bóng chuyền, bóng ném, cờ, kurash, quyền anh, kick-boxing, bi sắt, canoeing/kayak, rowing, karatedo, xe đạp, khiêu vũ thể thao, pencak silat, muay, bowling, thể thao điện tử, ba môn phối hợp (triathlon).

Lễ Khai mạc và Lễ Bế mạc lần lượt diễn ra vào các ngày 12/5 và 23/5, và được tổ chức tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ngoài địa điểm đăng cai chính là Hà Nội, 11 tỉnh thành lân cận cũng là nơi tổ chức một số môn thể thao: Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Hoà Bình, Hải Dương, Vinh Phúc, Bắc Giang, Phú Thọ.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/que-ngoc-hai-quang-hai-co-the-du-sea-games-2021-cung-u23-viet-nam-tintuc804429