Thể thao >> Vòng loại World Cup 2022

Quế Ngọc Hải: 'Cầu thủ Malaysia bảo tôi sút ra ngoài, chắc chắn ra ngoài...'

Trung vệ Quế Ngọc Hải tiết lộ tiền đạo Malaysia đã chơi đòn tâm lý khi anh chuẩn bị đá phạt đền, nhưng cuối cùng anh đã vượt qua.

Không chỉ thi đấu nổi bật với nhiều tình huống tranh chấp và cản phá kịp thời, Quế Ngọc Hải còn chính là cầu thủ đã ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho ĐTVN ở phút 82. Phát biểu sau trận đấu, trung vệ mang áo số 3 đã tiết lộ một chi tiết khá thú vị.

"Lúc chuẩn bị đá phạt 11m, nhiều cầu thủ Malaysia gây áp lực cho tôi. Họ nói nhiều tiếng Anh, một số câu tôi hiểu. Họ nói, tôi sẽ đá ra ngoài, phải đá ra ngoài, chắc chắn đá ra ngoài....", Ngọc Hải cho hay.

Quế Ngọc Hải: 'Cầu thủ Malaysia bảo tôi sút ra ngoài, chắc chắn ra ngoài...'
Quế Ngọc Hải ăn mừng bàn thắng vào lưới Malaysia - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

"Nhưng tôi đã vượt qua. Tôi cũng quen rồi. Cầu thủ đối phương khiêu khích cũng vì muốn có lợi cho họ. Tôi nghĩ mình nên bỏ ngoài tai, tập trung đá, ghi bàn và mang chiến thắng cho đội mình".

Khi được hỏi về việc tại sao không đá kiểu nhảy chân sáo như thường lệ, Ngọc Hải giải thích: "Nhiều lúc mình cũng phải đa dạng trong cách đá phạt đền để đối thủ không bắt bài được. Tôi đã dùng cách đá đó ở nhiều giải và nhiều lần rồi. Trước khi vào giải thì tôi cũng đã tập nhiều kiểu khác nhau".

Phút 82 Quế Ngọc Hải ghi bàn ấn định chiến thắng cho tuyển Việt Nam

Bênh cạnh đó, Quế Ngọc Hải dành lời ngợi khen cho Tấn Trường, người có ít nhất 2 pha cứu thua trong hiệp 2 giúp ĐT Việt Nam tránh khỏi những bàn thua mười mươi.

"Tấn Trường có 1 ngày thi đấu xuất sắc, những pha cứu thua và bắt bóng bổng mang đến sự yên tâm cho cả đội. Đó là động lực và truyền sự tự tin cho các cầu thủ ở tuyến trên. Tấn Trường đã có 1 trận đấu tốt."

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)