Thể thao >> Thể thao trong nước

Quang Hải, Văn Quyết lập công, Hà Nội FC vẫn bất lực trong việc bảo vệ ngôi vô địch

Chiến thắng tưng bừng 4-0 trên sân của Than Quảng Ninh là không đủ để Hà Nội FC bảo vệ thành công chức vô địch.

Không nắm quyền tự quyết trong tay nhưng Hà Nội FC vẫn thi đấu tưng bừng trước Than Quảng Ninh. Phút 12, Thành Lương chuyền bóng để Quang Hải dứt điểm đưa bóng dội cột dọc trước khi đi vào lưới Than Quảng Ninh, đưa đội khách vượt lên.

Phút 34, Rimario đánh đầu tung lưới Than Quảng Ninh nhưng trọng tài xác định chân sút này đã rơi vào thế việt vị trước đó và không công nhận bàn thắng.

Quang Hải, Văn Quyết lập công, Hà Nội FC vẫn bất lực trong việc bảo vệ ngôi vô địch
Hà Nội FC không thể bảo vệ thành công chức vô địch

Tuy nhiên, đội bóng thủ đô không phải tiếc nuối quá lâu. Chỉ 8 phút sau, Rimario tiếp tục để lại dấu ấn với quả tạt như đặt để Văn Quyết xâm nhập vòng cấm ghi bàn nới rộng cách biệt.

Bước sang hiệp 2, Hà Nội FC vẫn làm chủ hoàn toàn thế trận và họ tìm thêm được 2 bàn thắng nữa, đều do công của Rimario để khép lại trận đấu với chiến thắng tưng bừng 4-0.

Dù vậy, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã không thể bảo vệ thành công chức vô địch bởi ở trận đấu cùng giờ, CLB Viettel đã vượt qua Sài Gòn FC với tỷ số 1-0 để trở thành tân vương của V.League.

VIDEO: Tổng hợp diễn biến trận đấu

Đội hình xuất phát:

Than Quảng Ninh: Huỳnh Tuấn Linh (thủ môn), Nguyễn Tiến Duy, Dương Văn Khoa, Lastro Neven, Nguyễn Xuân Hùng, Đoàn Văn Quý, Lê Thế Mạnh, Phạm Nguyên Sa, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Hữu Khôi, Claudecir.

Hà Nội FC: Bùi Tấn Trường (thủ môn), Lê Văn Xuân, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, Trần Văn Kiên, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Quang Hải, Moses, Phạm Thành Lương, Đỗ Hùng Dũng, Rimario.

Ghi bàn: Quang Hải 12', Văn Quyết 42', Rimario 78' 82'

Quang Hải, Văn Quyết lập công, Hà Nội FC vẫn bất lực trong việc bảo vệ ngôi vô địch - 1
Bảng xếp hạng chung cuộc của V.League 2020

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)